Thái Lan cấm hút thuốc ở 20 bãi biển thu hút khách du lịch

Thứ Bảy, 14/10/2017 12:46  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 12-10, tờ Guardian đưa tin chính quyền Thái Lan đã ban hành lệnh cấm hút thuốc ở một số bãi biển thu hút nhiều khách du lịch ở nước này khi người vi phạm có thể bị phạt tù lên đến 1 năm nếu bị phát hiện đốt thuốc phì phèo.

Lệnh cấm này được ban hành dựa trên một báo cáo gần đây cho thấy ở bãi biển Patong của thành phố Phuket, trung bình có tới 0,76 đầu lọc thuốc được tìm thấy trên 1 mét vuông. Như vậy trung bình 2,5km vuông có đến 101058 đầu lọc thuốc bị vứt bỏ, vùi trên thảm cát ở bãi biển gây mất mĩ quan nơi du lịch.

Chính quyền xem đây là một vấn đề nghiêm trọng. Những mẫu thuốc lá chiếm đến 1/3 lượng rác nhặt đượt ở bãi biển. Thuốc lá ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của cộng đồng.

Du khách nằm nghỉ mát trên bãi biển Patong của Phuket - Ảnh: EPA

Lệnh cấm trên dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 11 đối với 20 bãi biển bao gồm nhiều bãi nổi tiếng như Patong (Phuket), Hua Hun (tỉnh Prachuap Khiri Khan) hay Pattaya.

Người vi phạm có thể bị phạt tù đến 1 năm và bị phạt khoảng tiền 100.000 baht hoặc gấp đôi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang