Ba lãnh đạo thị trấn bị cách chức vì xài bằng giả

Thứ Ba, 29/05/2018 15:51  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để được bổ nhiệm chức vụ, mới đây 3 lãnh đạo ở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang bị cách hết tất cả các chức vụ trong đảng.

Trao đổi với PV Báo Công an TPHCM vào chiều 29-5, ông Phan Văn Sương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy vừa ban hành quyết định kỷ luật 3 người liên quan đến việc sử dụng bằng tốt nghiệp THPT không đúng quy định.

Nơi có cán bộ bị kỷ luật

Theo đó, Huyện ủy Tri Tôn đã thống nhất ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức “cách tất cả chức vụ trong đảng” nhiệm kỳ: 2010 – 2015, 2015 - 2020 đối với ông Nguyễn Hữu Chi, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND, Phó chủ tịch UBND TT.Ba Chúc.

Thi hành kỷ luật “cách tất cả chức vụ trong đảng” nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 đối với ông Đặng Văn Hải - Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TT.Ba Chúc và ông Nguyễn Văn Sang - Phó bí thư Chi bộ Quân sự - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự TT.Ba Chúc.

Ông Sương còn cho biết, sắp tới địa phương sẽ tiến hành xem xét kỷ luật về mặt chính quyền đối với các cán bộ nói trên.

Được biết, đầu năm 2018, ông Chi, Hải và Sang bị người dân tố cáo về việc sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả để thăng tiến. Ngay sau đó, UBKT Huyện ủy Tri Tôn vào cuộc kiểm tra và ban hành quyết định kỷ luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang