Dụ bé gái 7 tuổi ra bờ ruộng, giở trò đồi bại

Thứ Sáu, 24/03/2017 10:51  | Đồng Dương

|

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh vừa hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND đề nghị truy tố Nguyễn Nhựt Anh (15 tuổi, ngụ xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú) về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan điều tra cho biết, ngày 26-1-2017, trên đường đi nhậu về, Anh gặp người em họ, cùng với một bé gái 7 tuổi xin đi nhờ.

Khi chở bé gái 7 tuổi về nhà, Anh đi đường tắt và đẩy bé gái xuống bờ ruộng rồi dùng vũ lực cưỡng hiếp nạn nhân. Đi trên đường nảy sinh dục vọng, đến đoạn đường vắng gần trường tiểu học xã Ngãi Xuyên, Anh giả vờ kêu em họ đi hái ổi. Còn mình ở lại với nạn nhân để giở trò đồi bại nhưng bị nạn nhân chống cự.

Những tưởng sự việc đã kết thúc, bé gái vẫn tiếp tục đi chung với Anh về nhà. Sau khi đưa em họ về, Anh bảo chở bé gái đi đường tắt nhưng thực chất là đến cánh đồng vắng. Đến nơi, Anh dừng xe đẩy nạn nhân xuống cánh đồng, rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Thấy bé gái ra nhiều máu ở vùng kín, Anh sợ hãi bỏ về nhà, để mặc nạn nhân ngoài cánh đồng. Sau đó, người dân đi ngang phát hiện vụ việc, đã lập tức đưa nạn nhân đến trạm xá sơ cứu và bao cho cơ quan chứ năng.

Ngày 3-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Anh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang