Giám đốc CDC Hậu Giang chỉ nộp lại 450 triệu sau khi lãnh đạo Công ty Việt Á bị bắt

Thứ Tư, 11/05/2022 20:14  | Thiện Thảo

|

(CAO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục mở rộng điều tra hành vi lãnh đạo  CDC Hậu Giang nhận tiền của Công ty Việt Á. Theo tường trình ban đầu Giám đốc CDC Hậu Giang, sau khi nhân viên Công ty Việt Á đi Cà Mau về ghé Hậu Giang đưa ông số tiền 450 triệu đồng đễ "hỗ trợ phòng chống dịch".

Như CAO thông tin, ngày 11/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hậu Giang thực hiện các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với các bị can: Nguyễn Văn Lành (SN 1967, nguyên Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hậu Giang cùng 2 cấp dưới là Huỳnh Thị Hồng Đoan (SN 1979, nguyên Trưởng Khoa dược - Vật tư Y tế) và bị can Hà Tấn Bình Đẳng (SN 1978, nguyên Trưởng Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Nguyễn Văn Lành cho rằng mình đã trả lại 450 triệu đồng nhận của Công ty Việt Á

Trước đó, bị can Lành cùng 2 thuộc cấp bị kỷ luật với hình thức cách hết chức vụ trong Đảng về những sai phạm trong thực hiện 2 gói thầu mua kít test của Công ty Việt Á với số tiền 3,4 tỷ đồng, đã thanh toán. Sau khi bị kỷ luật, trả lời trên báo chí, Giám đốc CDC Hậu Giang cho rằng mình đã từng trả lại túi quà 450 triệu đồng do người của Công ty Việt Á mang đến nhà.

Cụ thể, theo lời ông Lành, trưa 3-12-2021, khi ông đang ăn cơm tại nhà (xã Vị Tân, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) thì ông Nguyên, nhân viên Công ty Việt Á, trên đường đi Cà Mau về điện thoại xin ghé nhà gặp gỡ. Tại cuộc gặp, ông Nguyên gửi túi quà và nói “hỗ trợ anh em phòng chống dịch”. Ông Nguyên gửi xong thì nhanh chóng ra xe rời đi.

Điều tra viên thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của bị can Hà Tấn Bình Đẳng

Phát hiện túi có số tiền lớn, ông Lành gọi điện để trả quà nhưng ông Nguyên không nghe máy. Chiều cùng ngày, ông Lành đem túi quà đến cơ quan, mời các phòng chức năng và trình bày lại sự việc Công ty Việt Á gửi tiền, sau đó kiểm tra, khui đếm tổng số tiền trong túi quà là 450 triệu đồng.

Ông Lành cho hay đã cùng với cơ quan lập biên bản, niêm phong và giao phòng tổ chức lưu giữ túi quà; giao phòng kế hoạch làm báo cáo lãnh đạo tỉnh. 

Bị can Huỳnh Thị Hồng Đoan ký vào biên bản thực hiện thủ tục tố tụng

Tuy nhiên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang bác bỏ thông tin trên. Theo đó, ngày 03/12/2021, ông Lành có nhận tiền nhưng không đem lại cơ quan như báo chí đăng tải.

"Đến ngày 17/12/2021, thời điểm Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an khởi tố, bắt giam Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á cùng một số đối tượng, ông Lành mới đem số tiền trên lên báo với cơ quan. Tại CDC Hậu Giang, không ai biết Công ty Việt Á hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch. Hiện nay chúng tôi điều tra hành vi sai phạm trong đấu thầu. Thời gian tới, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi nhận tiền của bị can Lành", một lãnh đạo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang