Lâm Đồng: Chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan Công an

Thứ Ba, 23/07/2024 17:04

|

(CAO) Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2024. Từ kết quả thanh tra, các cấp có thẩm quyền ở Lâm Đồng đã phát hiện nhiều vi phạm, chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu phạm tội sang cơ quan điều tra.

Dự án sân gofl Đạ Ròn làm thất thoát gần 43ha rừng, trong đó 37 ha rừng "không cánh mà bay"!

Qua công tác thanh tra, phát hiện nhiều sai phạm

Theo đó, về công tác thanh tra chuyên ngành, toàn ngành Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành 214 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 331 tổ chức và 312 cá nhân.

Qua đó, các cấp có thẩm quyền đã phát hiện nhiều vi phạm, ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 1,4 tỷ đồng và quyết định xử phạt vi phạm hành chính với hơn 7,1 tỷ đồng đối với các tổ chức, cá nhân. Hành vi vi phạm chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, y tế, tài chính, giao thông vận tải, tài nguyên - môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, khoa học và công nghệ, kế hoạch và đầu tư, văn hóa - thể thao và du lịch…

Các cơ quan chức năng đã buộc các đối tượng vi phạm khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền thu lợi bất chính gần 10 tỷ đồng. Các ngành chức năng đã phát hiện và chuyển cơ quan điều tra 5 vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định.

Cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) chuyển 3 vụ việc sang cơ quan điều tra, bao gồm: Cty TNHH Ngọc Bình tác động, khai thác khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới được cấp phép; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và khai thác Thiên Lập Phát khai thác hơn 8.700m³ cát nguyên khai vượt ra ngoài ranh giới được cấp phép; Doanh nghiệp tư nhân Thành Đăng Minh (nay là Công ty TNHH Thành Đăng Minh) khai thác hơn 23.100m³ khoáng sản vượt ra ngoài ranh giới được cấp phép. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) chuyển vụ một chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp tại H.Lâm Hà có dấu hiệu sử dụng hồ sơ, giấy tờ giả mạo của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng sang cơ quan điều tra.

Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, trước đó, tháng 6/2024, Sở NN-PTNT đã chuyển hồ sơ vụ mất 37 ha rừng tại sân golf Đạ Ròn (H.Đơn Dương) sang cơ quan điều tra Công an H.Đơn Dương làm rõ, xử lý theo thẩm quyền.

Đối với công tác thanh tra hành chính, các sở, ngành đã triển khai 78 cuộc thanh tra, trong đó có 63 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 15 cuộc thanh tra đột xuất. Đến nay, đã kết thúc, ban hành kết luận đối với 47 cuộc thanh tra. Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều vi phạm trên các lĩnh vực, nhất là công tác quản lý, sử dụng kinh phí, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý, sử dụng đất, thực hiện các chế độ chính sách với tổng số tiền gần 6,4 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 6,2 tỷ đồng, xử lý khác hơn 183 triệu đồng; kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế; xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Văn Tuế - Chủ tịch UBND xã Lộc Quảng (H.Bảo Lâm) do vi phạm trong quản lý đầu tư xây dựng; xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với viên chức Lê Xuân Đại (BQL Dự án đầu tư xây dựng công trình công cộng H.Lâm Hà) cũng với hành vi vi phạm tương tự.

37 ha rừng "không cánh mà bay"!

Liên quan đến vụ dự án sân golf The Dàlat at 1200 (tại xã Đạ Ròn, H.Đơn Dương) do Công ty TNHH Acteam International làm chủ đầu tư có dấu hiệu của hành vi huỷ hoại hàng chục hecta rừng, để có căn cứ xử lý theo pháp luật và xác định nghĩa vụ, trách nhiệm các bên liên quan, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở TN&MT phối hợp Sở NN-PTNT vào cuộc xác minh làm rõ; sau đó, Sở NN&PTNT đề xuất chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Công an thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó vào năm 2008, UBND tỉnh Lâm Đồng cho Công ty TNHH Acteam International thuê hơn 649ha đất tại xã Đạ Ròn, H.Đơn Dương để đầu tư xây dựng sân golf và khu du lịch nghỉ dưỡng. Diện tích đất bao gồm hơn 430ha rừng tự nhiên, 102ha rừng trồng. Đến năm 2022, qua kiểm kê, cơ quan chức năng xác định diện tích đất có rừng giảm hơn 43ha so thời điểm trước khi giao đất. Trong đó có 2,77ha rừng đã được cơ quan chức năng xác minh, đưa vào hồ sơ theo dõi. Còn lại hơn 37 ha diện tích rừng bị mất chưa được xử lý; trong số này có 11,53ha rừng phòng hộ. Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng cho rằng, chủ đầu tư là Công ty TNHH Acteam International phải chịu trách nhiệm chính. Vì vụ việc đã diễn ra trong thời gian dài khó xác định được chính xác thời điểm, nguyên nhân rừng bị mất và quy trách nhiệm của các bên liên quan; phía chủ đầu tư đã phủ nhận cáo buộc, bên cạnh đó diện tích rừng bị mất cao gấp 30 lần mức xử phạt hành chính nên cần có lực lượng công an vào cuộc điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang