Thu giữ gần 200 thùng thiết bị phục vụ sòng bạc trong resort

Thứ Bảy, 09/01/2021 10:13  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng Công an tại Đà Nẵng vừa phát hiện vụ tập kết gần 200 thùng chứa linh kiện điện tử, bài và thẻ chíp lậu đang chuẩn bị vận chuyển đến sòng bạc tại một khu resort.

Chiều 8-1, Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) thông tin, đang tạm giữ gần 200 thùng chứa linh kiện điện tử, bài và thẻ chíp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) phát hiện gần 200 thùng linh kiện điện tử, bài và thẻ chíp trị giá hàng trăm triệu đồng

Đội Cảnh sát Kinh tế CAQ.Ngũ Hành Sơn, lúc 14 giờ 30 ngày 7-1, kiểm tra tầng 1 căn nhà 4 tầng trên đường Nguyễn Đình Trân (thuộc tổ 42, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) phát hiện hơn 20 thùng chứa linh kiện điện tử và gần 180 thùng chứa bài và thẻ chíp các loại trị giá hàng trăm triệu đồng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua làm việc, bà Vũ T.T.N.N. (SN 1993, quê tỉnh Bắc Giang, tạm trú TP.Đa Nẵng) khai nhận, số hàng hóa này do người chủ mang quốc tịch Hàn Quốc mua về để phục vụ cho sòng bạc Olalani (trong khuôn viên resort ở đường Võ Nguyên Giáp, P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn). Khi hàng hóa chuẩn bị vận chuyển đến sòng bạc thì bị phát hiện, tạm giữ.

Một doanh nghiệp đã thuê mặt bằng ở resort này để mở sòng bạc và tháng 4-2020 bị phát hiện hoạt động vi phạm lệnh cấm của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng về việc cấm các hoạt động vui chơi giải trí, massage, quán bar, vũ trường, casino, trò chơi có thưởng… để phòng chống dịch Covid-19.

Đội Cảnh sát kinh tế, CAQ.Ngũ Hành Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang