Nữ thủ quỹ trường Đại học tham ô gần 180 tỷ đồng lãnh án tử hình

Thứ Ba, 23/07/2024 20:35  | Hoàng Quân

|

(CAO) TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên án tử hình nữ thủ quỹ tham ô gần 180 tỷ đồng của Trường Đại học Bách khoa (ĐHBK) Đà Nẵng; cựu Hiệu trưởng bị tuyên 4 năm tù; nữ nhân viên spa lừa đảo hơn 203 tỷ đồng lãnh án chung thân...

Sau 2 ngày (22 và 23/7) xét xử sơ thẩm, chiều 23/7, TAND TP.Đà Nẵng tuyên án đối với 5 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Trường ĐHBK Đà Nẵng về các tội “Tham ô tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

Cụ thể, HĐXX tuyên bị cáo Lâm Thị Hồng Tâm (SN 1973, HKTT: P.Hòa Khuê, Q.Thanh Khê; tạm trú đường Trưng Nữ Vương, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) – nguyên Kế toán trưởng, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Thủ quỹ của nhà trường (lúc bị bắt) - Trường ĐHBK Đà Nẵng mức án tử hình về tội “Tham ô tài sản”.

Bị cáo Hoàng Quang Huy (SN 1989, ngụ đường Thanh Lương 12, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) – Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính Trường ĐHBK Đà Nẵng mức án chung thân về tội “Tham ô tài sản”.

Bị cáo Đoàn Quang Vinh (SN 1962, ngụ lô A4, A5 đường Vân Đồn, P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) – Hiệu trưởng Trường ĐHBK Đà Nẵng 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Phạm Thị Huỳnh Như (SN 1987, quê Quảng Nam, ngụ 126 Quách Thị Trang, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) – dược sĩ, nhân viên nail, spa mức án chung thân và Nguyễn Khánh Dương (SN 1997, quê Quảng Nam, ngụ 126 Quách Thị Trang, P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ) – tài xế mức án 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phạm Thị Huỳnh Như lãnh án tù chung thân.

Quá trình điều tra và tại tòa, các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình, thể hiện sự ăn năn hối cải, xin hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Các bị cáo Vinh, Tâm và Huy gửi lời xin lỗi đến Trường ĐHBK Đà Nẵng cùng cán bộ, nhân viên, sinh viên của trường vì bản thân đã làm ảnh hưởng đến nhà trường và các em sinh viên, cán bộ, giảng viên.

Về dân sự, Vinh đã khắc phục hơn 9 tỷ đồng, Huy và Tâm đã tác động gia đình bồi thường, khắc phục 70 triệu đồng (Tâm 50 triệu đồng và Huy 20 triệu đồng). Đại diện theo pháp luật của Trường ĐHBK Đà Nẵng yêu cầu Tâm, Huy, Vinh liên đới bồi thường hơn 177 tỷ đồng.

Như Chuyên đề Công an TP.HCM đã thông tin, từ năm 2018, Tâm góp tiền để làm ăn kinh doanh và đầu tư chứng khoán với Như. Từ tháng 12/2018 đến ngày 10/02/2023, Như (chủ mưu) và đồng bọn dùng nhiều thủ đoạn, tinh vi gian dối để chiếm đoạt của Tâm hơn 203 tỷ đồng.

Lâm Thị Hồng Tâm (lúc bị bắt giữ) đã bị tuyên lãnh án tử hình.

Để có tiền chuyển cho Như, Tâm được Huy giúp rút 500 triệu đồng từ quỹ tiền mặt của ĐHBK Đà Nẵng. Khi trường hết quỹ tiền mặt thì Tâm và Huy rút tiền từ ngân hàng. Tâm dùng quyển sec (biên lai không khi số tiền và thiếu các nội dung) ngân hàng ghi thông tin và đưa Huy ký xác nhận rồi trình cho Vinh ký duyệt. Vinh biết quển sec không ghi rõ số tiền nhưng vẫn ký khống, tạo điều kiện cho Tâm điền số tiền cần rút.

Từ ngày 15/7/2020 đến ngày 10/02/2023, Tâm và Huy đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện hành vi lấy tiền của nhà trường từ quỹ tiền mặt, từ tài khoản ngân hàng của nhà trường.

Vinh ký séc chi không ghi số tiền cụ thể, không tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị, ký hợp thức các biên bản kiểm tra quỹ hàng tháng của trường, buông lỏng quản lý, dẫn đến để cho Tâm và Huy chiếm đoạt tiền của nhà trường (gây thất thoát tài sản của Nhà nước) gần 180 tỷ đồng.

Hoàng Quang Huy (lúc bị bắt giữ) lãnh án tù chung thân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang