30 ngư dân gặp trên biển được cứu sống, đưa lên nhà giàn DK1

Thứ Ba, 28/04/2020 11:56  | Hải Đường

|

(CAO) Sáng 28-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa cứu vớt 30 ngư dân gặp nạn trên biển lên nhà giàn DK1/11 tránh trú, sức khỏe bình thường. Hiện đang tìm kiếm 1 ngư dân mất tích.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 29 phút ngày 26-4, tàu QNa 95654 TS có chuông báo khẩn cấp từ máy giám sát hành trình về Trung tâm duyên hải Hồ Chí Minh khi đang ở tọa độ 7,34 độ vĩ Bắc- 110,59 độ kinh đông (cách bãi Quế Đường thuộc vùng biển của Việt Nam khoảng 30 hải lý về hướng Đông Nam) sau đó mất tín hiệu.

Tiếp nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tìm cách liên lạc với tàu bị nạn và các tàu hoạt động gần khu vực trên nắm tình hình và tìm kiếm tàu bị nạn.

Các ngư dân gặp nạn trên tàu QNa 95654 TS được bố trí ăn nghỉ trên nhà giàn. (Ảnh CTV)

Đến 19 giờ 48 phút ngày 27-4, 30 thuyền viên của tàu QNa 95654 TS đi trên 4 thúng đã trôi dạt đến nhà giàn DK1/11. Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã đưa 30 ngư dân lên nhà giàn tránh trú.

Hiện Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và các tàu ngư dân đang hoạt động gần đó tiếp tục tìm kiếm 1 ngư dân Nguyễn Hồng M. (45 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) đang mất tích.

Được biết, tàu QNa 95654 TS công suất 500 CV, hành nghề câu mực do ông Tô Điệp (40 tuổi, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) làm thuyền trưởng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang