Bị chó nhà cắn rách mặt, cháu bé nhập viện cấp cứu

Thứ Bảy, 06/10/2018 13:20  | Hồng Tuyến

|

(CAO) Cháu gái đi lại ổ chó con mới đẻ chơi, bất ngờ chó mẹ cắn vào mặt phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 6-10, Bệnh viện sản Nhi Nghệ An cho biết, chiều 5-10 đơn vị đã tiếp nhận bệnh nhân H.Y. (31 tháng tuổi, ở xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) trong tình trạng bị nhiều vết thương do chó nhà nuôi cắn vào vùng mặt và đầu. Cháu gái bị thương rất nặng, rách vùng mặt, có những vết bị cắn sâu sát xương.

Cháu H.Y. bị chó cắn thương tích nặng vùng mặt

Các bác sỹ khoa răng, hàm, mặt của bệnh viện đã nhanh chóng hội chẩn, phẫu thuật khâu tạo hình vết thương vùng đầu và mặt, sau đó tiêm, uống thuốc kháng sinh, chống phù nề. Các bác sỹ cũng tư vấn cho gia đình đưa cháu đến Trung tâm y tế Dự phòng của tỉnh để tiêm phòng dại, uốn ván.

Theo người nhà bệnh nhân, gia đình có nuôi chó. Con chó mẹ vừa sinh một đàn con. Do không có người lớn trông coi nên cháu H.Y. đã chạy đến ổ chó chơi, bị chó mẹ cắn. Khi cháu khóc thét lên thì sự việc đã quá muộn, người nhà liền đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương sơ cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện sản nhi Nghệ An.

Hiện tại cháu H.Y. đã qua cơn nguy kịch, nhưng luôn kêu đau và chưa chịu ăn uống.

Bình luận (0)

Lên đầu trang