Quảng Trị: Tặng quà người dân biên giới và nước bạn Lào

Thứ Ba, 21/04/2020 10:04  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trước thiệt hại của người dân do lốc xoáy và sự khó khăn của nhân dân và lực lượng chức năng Lào ở tuyến biên giới do dịch bệnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị chia sẻ, trao nhiều phần quà thiết thực và ý nghĩa.

Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn - Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị ngày 20-4 dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, động viên các hộ dân bị thiệt hại do lốc xoáy tại 2 xã A Bung và A Ngo (huyện Đakrông, Quảng Trị).

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị tặng quà đến nhân dân bị thiệt hại do lốc xoáy.

Đoàn trao mỗi phần quà trị giá 500 nghìn đồng gồm tiền mặt, 20kg gạo, khẩu trang y tế và nhu yếu phẩm đến 40 hộ dân 2 xã A Bung và A Ngo.

Trước đó, chiều 17-4, cơn mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã A Ngo và A Bung khiến hàng chục nhà dân bị tốc mái, nhiều công trình hư hỏng, nhiều diện tích hoa màu bị gãy đổ, hư hại. 20 nhà dân tại thôn Ty Nê (xã A Bung), điểm Trường tiểu học A Bung bị tốc mái, 1 nhà bị sập. Tại xã A Ngoc, có 13 nhà dân tại thôn A Đeng và thôn A Rồng và 2 nhà sinh hoạt cộng đồng bị tốc mái…

Ngay sau đó, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, công an, dân quân địa phương đến giúp người dân dựng lại mái nhà, sửa chữa nhà cửa; thăm hỏi, động viên, trao quà các gia đình.

Cũng trong dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đến thăm, trao tặng nhân dân và lực lượng vũ trang của huyện Sa Muội (tỉnh Salavan, Lào) 2 tấn gạo, 300 khẩu trang, 20 chai nước rửa tay để chung tay, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị tặng quà đến nhân dân, lực lượng vũ trang của huyện Sa Muội (tỉnh Salavan, Lào).

Những phần quà nói trên do cán bộ chiến sĩ BĐBP tỉnh Quảng Trị đóng góp và vận động sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để san sẻ, hỗ trợ nhân dân 2 nước trên tuyến biên giới; góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng vũ trang, thắt chặt tình hữu nghị Việt - Lào và cùng chung tay, quyết tâm trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang