Cảnh sát ngâm mình dưới sông Sài Gòn nhiều giờ tìm kiếm người nghi nhảy cầu

Thứ Sáu, 15/10/2021 11:56

|

(CAO) Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra làm rõ thông tin nghi vấn một người đàn ông bỏ lại tài sản, điện thoại và nhảy cầu Bình Triệu (Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức) vào rạng sáng 15-10-2021.

Trước đó, khoảng 4 giờ 15 phút sáng 15-10, một người đàn ông đi ngang qua cầu Bình Triệu thì phát hiện một xe máy, 1 điện thoại di động, 1 đôi dép và 1 tờ giấy ghi các số điện thoại để trên hành lang cầu Bình Triệu. Nghi vấn có chuyện chẳng lành nên người đàn ông này gọi điện đến Tổng đài 114 – Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) CATP báo tin.

Cảnh sát tìm kiếm dưới sông

Sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP được điều động đến hiện trường phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Thủ Đức và lực lượng địa phương triển khai phương án cứu hộ.

Lực lượng chuẩn bị phương tiện cứu hộ ngay sau khi tiếp cận hiện trường

Ngay khi tiếp cận hiện trường, xác định khu vực nghi vấn người đàn ông nhảy cầu, nhiều “người nhái” đã nhanh chóng nhảy vào dòng nước lạnh buốt để tìm kiếm. Do khu vực này có dòng nước chảy mạnh, lòng sông sâu khiến công tác cứu hộ thêm khó khăn, vất vả.

Sau nhiều giờ ngâm mình dưới dòng nước, triển khai nhiều phương án, tìm kiếm từ nhiều hướng khác nhau, lực lượng cảnh sát vẫn không phát hiện nạn nhân nghi nhảy cầu.

Nhiều "người nhái" trầm mình dưới dòng nước lạnh buốt để tìm kiếm người đàn ông nghi nhảy cầu

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng xác định được những tài sản để lại trên cầu thuộc về một người đàn ông tên Ngô Văn T. (SN 1996, ngụ huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh để điều tra rõ vụ việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang