Cậu bé 7 tuổi bắn chuột, vô tình trúng phải bạn tử vong

Thứ Ba, 11/07/2017 11:21  | Chí Dũng

|

(CAO) Cậu bé chưa đầy 7 tuổi ở Kon Tum dùng nỏ tự chế để bắn chuột, tuy nhiên, mũi tên không trúng chuột lại trúng vào cổ người bạn ở gần đó, khiến người này tử vong sau đó.

Ngày 11-7, thông tin từ UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết, do A Đ. (SN 2010, trú làng Kạch Lớn I, xã Đăk Sao, Tu Mơ Rông) mới chưa đầy 7 tuổi, phía gia đình nạn nhân cũng không có đơn tố cáo nên Cơ quan điều tra Công an huyện Tu Mơ Rông đã tạm dừng điều tra.

Nỏ tự chế của A Đ. Ảnh: Hồng Lê

Trước đó (ngày 7-7), A Đ. cùng một người bạn mang nỏ tự chế để bắn chuột. Cả 2 phát hiện có chuột trong đống củi trong nhà hàng xóm nên giương nỏ để bắn. Lúc này, Y Phiêu (SN 2003, trú làng Kạch Lớn) đứng bên đống củi nhà mình. Mặc dù đã được nhắc nhở đi nơi khác, nhưng A Phiêu vẫn đứng đó. Thấy con chụt A Đ. dương nỏ bắn, mũi tên không trúng chuột mà găm vào cổ A Phiêu.

Bị mũi tên bắn trúng, A Phiêu vẫn dùng tay rút ra rồi đi vào nhà. Đến trưa cùng ngày, người nhà phát hiện, A Phiêu nằm bất tỉnh trên giường nên đưa đi cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã không qua khỏi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang