Kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 – 19/8/2022):

Công an Lâm Đồng chủ động, quyết liệt trong phòng chống tội phạm

Thứ Sáu, 19/08/2022 14:16

|

(CAO) Thời gian qua, các lực lượng Công an Lâm Đồng đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH trên địa bàn; khám phá nhanh nhiều chuyên án lớn, được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền các cấp và quần chúng nhân dân đánh giá cao.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với Công an Lâm Đồng, chiều 18-8-2022. Ảnh Tiến Dũng

Kiềm chế và kéo giảm tội phạm

Theo thống kê từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh Lâm Đồng, trong giai đoạn 5 năm trở lại đây, hoạt động của tội phạm về TTXH trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được kiềm chế và kéo giảm về số vụ phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, quy mô, tính chất phạm tội của tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp; phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi, manh động; lợi dụng triệt để sự phát triển của khoa học công nghệ, thông tin liên lạc, phương tiện giao thông để thực hiện hành vi phạm tội; đối tượng phạm tội đa dạng, tội phạm ở lứa tuổi thanh, thiếu niên chiếm tỉ lệ lớn trong cơ cấu tội phạm; có xu hướng cấu kết, móc nối giữa tội phạm hình sự, ma túy và hoạt động theo băng nhóm, gây án lưu động liên tuyến, liên huyện, liên tỉnh gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong việc triển khai thực hiện các biện pháp chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng.

Những năm qua, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 khiến nền kinh tế bị tác động, ảnh hưởng, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đình trệ, lao động mất việc làm, đời sống nhân dân, xã hội gặp nhiều khó khăn... là những nguyên nhân, điều kiện mới làm phát sinh và gia tăng một số loại tội phạm tại nhiều địa phương, tỉnh Lâm Đồng cũng không tránh khỏi ngoại lệ.

Với vai trò, trách nhiệm của mình, Công an Lâm Đồng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, lãnh đạo địa phương; trong vai trò chủ động, chủ công, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ra quân tấn công, trấn áp mạnh mẽ, đánh trúng, đánh mạnh các loại tội phạm theo các chuyên đề, nhất là tội phạm hình sự, ma túy - chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, để triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý, đấu tranh, triệt xoá.

Ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lâm Đồng và Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân điển hình tiêu biểu, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tại Công an Lâm Đồng

Triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; phân công, phân cấp quản lý chặt chẽ từng đối tượng, địa bàn nhằm phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm; phát huy vai trò của Công an xã, phường, thị trấn trong quản lý các loại đối tượng và công tác hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ quần chúng nhân dân ngay tại địa bàn cơ sở, góp phần phòng ngừa các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội...

Qua đó, đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, góp phần kéo giảm số vụ phạm tội về TTXH và tỷ lệ điều tra, khám phá án cao (đạt tỷ lệ 85,94% đến 97%); riêng án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, 5 năm qua, tỷ lệ khám khá án đạt 98,55% số vụ.

Lực lượng thuộc khối Cảnh sát luôn tích cực, tiên phong, chịu nhiều vất vả, gian khó trong công tác xác minh, điều tra, khám phá các vụ án hình sự, ma tuý, huỷ hoại tài nguyên rừng, khoáng sản, trật tự an toàn giao thông...; đảm bảo, giữ vững tình hình TTXH chung trên địa bàn.

Lực lượng An ninh với những chiến công âm thầm, lặng lẽ, đảm đảo công tác giữ gìn an ninh chính trị - văn hoá - tư tưởng, đảm bảo môi trường đầu tư an toàn; sàng lọc, thu hút các nhà đầu tư chân chính đến địa bàn; không để xảy ra các điểm "nóng" về ANTT.

Nhanh chóng, kịp thời trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; tích cực tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần kiềm chế TNGT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến địa phương; đặc biệt là xung kích, đi đầu trong công tác phòng, chóng dịch bệnh Covid-19; xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng dân và du khách.

Tuổi trẻ Công an Lâm Đồng dâng hương tưởng nhớ Liệt sỹ Công an - Anh hùng LLVT nhân dân Lâm Văn Thạnh. (Ảnh: Lê Tiến)

Giữ gìn bình yên, an toàn cho người dân, du khách

5 năm qua, các lực lượng Công an Lâm Đồng đã phát hiện, bắt giữ trên 1.000 vụ án ma tuý; khởi tố, bắt giam gần 2.000 đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy; thu giữ hàng chục kg ma túy tổng hợp, heroin, thuốc phiện, cần sa cùng hàng chục phương tiện ô tô, xe máy và nhiều bộ dụng cụ liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng ma tuý các loại.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, trong đó, Phòng QLHC về TTXH (PC06) chủ công, phối hợp tập trung, thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, kinh doanh dịch vụ lưu trú và các hoạt động dịch vụ nhạy cảm có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy để xử lý nghiêm theo quy định; chủ động tiến hành tổng rà soát người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, triển khai các biện pháp quản lý, giám sát, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ phạm tội do các đối tượng này gây ra...

Trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường; trên địa bàn chủ yếu xảy ra lĩnh vực đền bù, giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, quản lý và bảo vệ rừng, tài sản công, ngân sách, việc thực hiện chính sách xã hội, tín dụng, ngân hàng…

Thủ đoạn phổ biến là lợi dụng các cơ chế quản lý tài sản, quản lý ngân sách còn thiếu chặt chẽ, cơ chế kiểm soát quyền lực ở các cơ quan công quyền chưa hiệu quả cao nên các đối tượng vi phạm lợi dụng những sơ hở, thiếu sót để chiếm đoạt tài sản của Nhà nước.

Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an Lâm Đồng và CBCS, đại diện Cụm thi đua số 6 - Bộ Công an và cán bộ địa phương trao tặng nhà tình nghĩa cho đồng đồng tại huyện Đạ Tẻh (Ảnh: Lê Tiến)

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận của các Đoàn kiểm tra về giải quyết các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; tập trung điều tra, làm rõ các vụ án, vụ việc về tham nhũng, chức vụ; đồng thời, phát huy hiệu quả công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp để chủ động phòng ngừa, phát hiện tội phạm.

Ngoài việc điều tra, khởi tố, bắt giữ các đối tượng phạm tội trong các vụ án, chuyên án; Cơ quan Công an còn phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử phạt, tịch thu sung công quỹ nhiều tỷ đồng của các đối tượng phạm tội...

Điển hình như mới đây, Công an TP Đà Lạt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, như Phòng CSHS, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an Lâm Đồng triệt phá nhóm 6 đối tượng phá rừng thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại TP Đà Lạt.

Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý triệt phá nhiều chuyên án ma tuý lớn, thu giữ hàng kg ma tuý; có vụ tham gia cùng Bộ Công an làm rõ đường dây tội phạm vận chuyển gần 18kg ma túy tổng hợp và 4 bánh heroin từ nước ngoài vào Việt Nam...

Để có được những kết quả trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, nhằm đảm bảo, giữ vững, ổn định tình hình an ninh chính trị, TTATXH địa phương... có vai trò, dấu ấn của những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Và nhiều cá nhân, tập thể đã vinh dự nhận huân, huy chương, bằng khen, giấy khen của Chủ tịch nước, Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo địa phương trao tặng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang