Bị cha mẹ la mắng, 3 nữ sinh lớp 7 rủ nhau ăn lá ngón tự tử

Thứ Năm, 03/03/2022 18:00

|

(CAO) Ngày 3-3, Bệnh xá quân dân y Đoàn kinh tế quốc phòng 4 (đóng tại xã Na Ngoi, H.Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa cứu sống 3 học sinh bị ngộ độc nặng do ăn lá ngón.

Trước đó, lúc 18 giờ chiều 2-3, 3 em học sinh lớp 7, Trường trung học cơ sở bán trú Na Ngoi gồm: X.Y.L. (SN 2009), X.Y.R. (SN 2009) và M.Y.R. (SN 2009, cùng trú xã Na Ngoi) được đưa đến Bệnh xá quân dân y Đoàn kinh tế quốc phòng 4 trong tình trạng bất tỉnh, mạch đập nhanh, nhỏ và khó bắt, huyết áp khó đo, tính mạng bị đe dọa.

Xác minh thông tin ban đầu, các bác sĩ bệnh xá nắm được, nguyên nhân là do những học sinh này rủ nhau ăn lá ngón tự tử.

Các bác sĩ đang chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe của các học sinh

Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành rửa ruột, dùng các biện pháp trợ tim và truyền dịch giải độc. Nhờ sự cứu chữa tích cực của các bác sĩ Bệnh xá quân dân y Đoàn kinh tế quốc phòng 4, tính mạng của các học sinh đã được cứu sống.

Theo lời kể của một số học sinh Trường trung học cơ sở bán trú Na Ngoi, nguyên nhân các em X.Y.L, X.Y.R. và M.Y.R. có hành động dại dột trên là do bị bố mẹ la mắng nên rủ nhau hái lá ngón ăn.

Hiện tình trạng sức khỏe của 3 học sinh đã bình phục trở lại, được gia đình đưa về nhà chăm sóc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang