Quảng Nam:

Đi chăn bò bị lợn rừng cắn trọng thương

Thứ Ba, 08/12/2015 05:12  | Hải Đường

|

(CAO) Ngày 7-12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa tiếp nhận điều trị bệnh nhân Hồ Văn Ven (36 tuổi), trú xã Phước Chánh, huyện Phước Sơn, Quảng Nam bị lợn rừng tấn công, với vết cắn sâu gây ra nhiều vết thương nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 23-11, ông Ven nhập viện với 5 vết cắn khắp cơ thể do lợn rừng gây ra. Trong đó, trên cánh tay trái bị 2 vết cắn đứt gân và 4 vết cắn đã được khâu lại. Ngoài ra, vết cắn ở đùi ăn sâu vào xương nên chưa thể khâu được. 

Ông Hồ Văn Ven đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. - Ảnh: CTV

Theo lời kể của ông Ven, vào sáng 23-11, ông vừa lùa đàn bò lên khu vực núi gần nhà thì một con lợn rừng nặng gần 1 tạ bất ngờ xuất hiện và lao tới húc mạnh vào người khiến ông ngã xuống đất. Con lợn lao vào cắn nhát khiến ông Ven trở tay không kịp, chỉ biết ôm đầu để tránh bị cắn vào phần nguy hiểm. Chỉ khi nhóm thợ săn cùng đàn chó của họ chạy tới thì ông Ven mới được giải thoát và đưa đi cấp cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang