Không chấp hành kiểm tra y tế còn hành hung công an

Thứ Ba, 07/04/2020 20:00  | Hải Đường

|

(CAO) Chiều 7-4, Công an huyện Nông Sơn, Quảng Nam cho biết, đang tạm giữ hình sự một đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ trong quá trình kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để xử lý nghiêm.

Trước đó, vào khoảng 15h ngày 6-4, đối tượng Nguyễn Văn Phương (38 tuổi, trú thôn Phước Viên, xã Quế Trung, huyện Nông Sơn) ngồi trên 1 xe máy không đội mũ bảo hiểm đi qua chốt kiểm soát dịch Covid-19 khu vực chân đèo Le trên tuyến ĐT611 giáp ranh giữa xã Quế Lộc và xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn, được cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt yêu cầu dừng lại để kiểm tra y tế.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 xảy ra vụ việc

Sau đó, Phương không những tỏ ra bất hợp tác trong việc kiểm tra y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19, mà còn tỏ thái độ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ rồi bỏ đi đến nhà dân gần đó lấy một chiếc trang (dụng cụ cào lúa) quay lại vung đánh một cán bộ Công an huyện Nông Sơn đang làm nhiệm vụ.

Rất may cán bộ Công an này né kịp nên đã tránh được cú ra tay của Phương.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng tại chốt kiểm dịch đã khống chế đối tượng Phương rồi áp tải về cơ quan chức năng. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nông Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Truy tìm hai thanh niên cản trở nhân viên chốt kiểm dịch Covid-19

Cùng ngày, Công an huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam xác nhận, đã ra thông báo truy tìm 2 đối tượng Nguyễn Trung Thành và Võ Phi Hùng (32 tuổi, cùng trú xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) vì có hành vi dùng vũ lực, cản trở người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19.

Thông báo truy tìm

Trước đó, Báo Công an TP Hồ Chí Minh đưa tin, vào khoảng 16h ngày 5/4, 2 thanh niên có biểu hiện say xỉn đi trên một xe máy phóng qua chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở thôn Lộc Ninh, xã Tam Thành.

Chạy được một đoạn, 2 đối tượng bất ngờ quay lại, người ngồi sau nhảy xuống xe giật găng tay trên bàn của chốt kiểm soát ném xuống đất rồi tiếp tục giật khẩu trang và tát vào mặt nữ cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát là chị Nguyễn Thị Thu L. Sau đó cả hai đối tượng lên xe bỏ đi.

Sau khi sự việc xảy ra, chốt kiểm soát xã Tam Thành đã trình báo cơ quan chức năng vào cuộc. Bước đầu xác định 2 đối tượng gồm Nguyễn Trung Th. và Võ Phi H. (cả hai cùng trú xã Tam Thành).

Bình luận (0)

Lên đầu trang