Hà Nội cách ly thôn Hạ Lôi vì 2 người nhiễm nCoV do tiếp xúc BN243

Thứ Ba, 07/04/2020 19:23  | T.Nam

|

(CAO) Chỉ sau 1 ngày phát hiện bệnh nhân 243 dương tính với virus SARS-CoV-2, đã có thêm 3 trường hợp dương tính sau xét nghiệm lần 1 đều liên quan đến bệnh nhân này.

Ngày 7/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP.Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, liên quan đến bệnh nhân COVID-19 thứ 243 ở huyện Mê Linh, đã có thêm 2 trường hợp tiếp xúc gần có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, một cháu bé sinh năm 2016 được bệnh nhân thứ 243 bế nhiều đang trong tình trạng sốt hơn 38 độ C. Hiện cháu đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP lấy mẫu xét nghiệm và chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Đông Anh để cách ly, theo dõi.

Như vậy chỉ sau 1 ngày phát hiện bệnh nhân 243 dương tính với virus SARS-CoV-2 đã có thêm 3 trường hợp dương tính sau xét nghiệm lần 1 đều liên quan đến bệnh nhân này.

Hà Nội cách ly thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh sau khi phát hiện thêm ca mới có liên quan đến bệnh nhân 243. Ảnh: CTV

"Tình hình diễn biến dịch tại xã Mê Linh đang hết sức phức tạp, hiện nay bệnh nhân 243 đã di chuyển nhiều nơi trên địa bàn, số ca F1, F2 rất nhiều, liên quan đến 6/9 xóm của thôn Hạ Lôi và 2/3 thôn của xã Mê Linh.

Do vậy, Ban chỉ đạo xã Mê Linh đề xuất với Ban chỉ đạo thành phố, Ban chỉ đạo huyện cho cách ly toàn bộ thôn Hạ Lôi theo quy định để đảm bảo dịch không ra cộng đồng và các xã khác lân cận", lãnh đạo xã Mê Linh đề xuất.

Trước tình hình lịch sử dịch tễ của bệnh nhân 243 phức tạp nên ngay trong chiều 7/4, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cách ly thêm thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh (trước đó đã quyết định cách ly thôn Bàng, xã Mê Linh).

Ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết thêm, các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, khoanh vùng, tổ chức cách ly, theo dõi những đối tượng có yếu tố liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Đến ngày 7/4, các đơn vị đã rà soát được 25.966 trường hợp tại cộng đồng; lấy mẫu xét nghiệm 16.014 trường hợp, trong đó có 5.917 người âm tính, 4 người dương tính với SARS-CoV-2, còn lại đang chờ kết quả.

Tối 7/4, Bộ Y tế tiếp tục phát đi thông báo khẩn số 12 về lịch trình di chuyển của bệnh nhân mắc COVID-19 số 243.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị tất cả những người có mặt trong thời gian, địa điểm trong hành trình liên quan bệnh nhân số 243 cần liên hệ ngay với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe.

Cụ thể, lịch trình của bệnh nhân số 243 như sau:

Ngày 8/3, bệnh nhân có mặt tại chợ Quảng Bá, Âu Cơ từ 3h55 đến 6h30.

Ngày 12/3, từ 8h30 đến 10h và từ 11h đến 12h, bệnh nhân có mặt tại Khoa Khám bệnh – Phòng khám Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai; từ 10h30 đến 11h ăn trưa ở hàng cơm số 31 ngõ 75 Giải Phóng; từ 15h đến17h41 đến chợ hoa Mê Linh.

Ngày 14/3, từ 2h30 đến 5h, bệnh nhân có mặt ở chợ hoa Quảng Bá.

Ngày 15/3, lúc 11h bệnh nhân đến chợ hoa Mê Linh.

Ngày 18/3, từ 14h30 đến 15h, bệnh nhân đến chợ hoa Mê Linh.

Ngày 22/3, từ 1-5h, bệnh nhân ở chợ hoa Quảng Bá.

Ngày 23/3, từ 1-5h, bệnh nhân ở chợ hoa Quảng Bá; từ 10h đến 10h30 và từ 15 -16h ở chợ hoa Mê Linh.

Ngày 25/3, từ 3-6h bệnh nhân ở chợ hoa Quảng Bá.

Ngày 26/3, từ 2-6h, bệnh nhân có mặt ở chợ hoa Quảng Bá; từ 17-18h có mặt tại chợ hoa Mê Linh.

Ngày 27/3, từ 2h đến 6h30 bệnh nhân có mặt ở chợ hoa Quảng Bá, sau đó lúc 23h có mặt tại chợ hoa Mê Linh.

Ngày 30/3, từ 11-12h, bệnh nhân có mặt tại chợ hoa Mê Linh.

Ngày 4/4, lúc 8h, bệnh nhân đến Khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Phúc Yên, sau đó di chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội lúc 11h.

Bình luận (0)

Lên đầu trang