Lâm Đồng: Hưởng ứng mạnh mẽ phong trào trồng cây “Vì một Việt Nam Xanh”

Thứ Năm, 19/05/2022 20:37

|

(CAO) Kỷ niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác Hồ (19-5-1890 - 19-5-2022) và chuẩn bị Festival hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022, trong hai tháng 4, 5-2022, đồng loạt các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh theo Kế hoạch 50 triệu cây trên địa bàn toàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025.

Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng  và ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt trồng cây xanh che bóng trên tuyến đường Bà Huyện Thanh Quan sáng 19-5-2022

Đây là hoạt động ý nghĩa, thực hiện lời dạy của Bác “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”; hưởng ứng Đề án “Vì một Việt Nam Xanh” theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ; tỉnh Lâm Đồng cũng ban hành Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng giao chỉ tiêu cụ thể việc trồng cây hàng năm đến UBND cấp huyện, các sở, ban, ngành địa phương, với phương châm “trồng cây nào, sống tốt cây đó”.

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và sự quan tâm, kiểm tra sâu sát của lãnh đạo địa phương; thời gian qua, toàn tỉnh Lâm Đồng đã trồng hàng triệu cây xanh, bao gồm cây ăn trái, cây che bóng mát, nhiều loài hoa, cây cảnh và những loài cây đặc hữu của địa phương (thông đỏ, thông ba lá, mai anh đào...) trên đất lâm nghiệp, phi lâm nghiệp và trên các trục đường, tuyến phố.

Ông Nguyễn Văn Triệu - Bí thư Thành uỷ TP Bảo Lộc tham gia trồng cây trên địa bàn TP Bảo Lộc 

Sáng nay, 19-5, tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, UBND TP Đà Lạt phát động trồng cây trên địa bàn P.10 thành phố. Thời gian qua, TP Đà Lạt đã triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng 3,8 triệu cây xanh trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2021-2025. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn thành phố đã quan tâm, hưởng ứng công tác trồng cây xanh, như: trồng cây phân tán phân định ranh sản xuất nông nghiệp của người dân với rừng, đất lâm nghiệp; vận động các doanh nghiệp đầu tư dự án liên quan đến đất rừng, trồng bổ sung cây rừng, cây xanh, cây phân tán trên diện tích được giao, cho thuê; vận động người dân trồng cây xanh xung quanh đất nhà ở, đất sản xuất nông nghiệp bằng các loại cây cảnh, cây che bóng, cây ăn quả...

Từ năm 2021 đến nay, TP Đà Lạt đã tổ chức triển khai trồng 300.000 cây xanh các loại (trong đó, các đơn vị chủ rừng tổ chức trồng hơn 150.000 cây; UBND các phường, xã và nhân dân tổ chức trồng 122.000 cây, các tổ chức, doanh nghiệp trồng 27.000 cây). Kế hoạch trong năm 2022 sẽ tổ chức trồng trên 450.000 cây xanh và trồng trên 40 ha rừng tập trung.

Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an H.Đức Trọng phát biểu chỉ đạo với CBCS tại đơn vị, triển khai việc thực hiện trồng cây xanh tại địa phương, sáng 19-5-2022

Tại các địa bàn như: TP Bảo Lộc, các huyện Đức Trọng, Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà, Lạc Dương, Đơn Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông, cây xanh chủ yếu được trồng là cây thân gỗ (thông, phượng tím, bằng lăng, hoàng yến, phong lá đỏ), cây ăn trái… Kế hoạch tổ chức trồng cây xanh được quán triệt đến từng xã, phường; chủ động vị trí để trồng cây thích hợp. Hoạt động thu hút sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên khắp các địa bàn. Việc chăm sóc cây sau khi trồng cũng là khâu quan trọng, được giao trách nhiệm cụ thể để các đơn vị thực hiện, đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Đề án trồng 50 triệu cây xanh, giai đoạn 2021-2025 do UBND tỉnh Lâm Đồng phát động, nhằm tăng độ phủ xanh toàn tỉnh Lâm Đồng, phủ xanh các khu vực thiếu mảng xanh ở cả các đô thị và nông thôn, đóng góp 5% lượng cây xanh cho kế hoạch 1 tỉ cây do Chính phủ phát động.

Ông Lê Thái Sơn - Quyền Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Đà Lạt tham gia trồng cây xanh tại TP Đà Lạt

Ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho rằng, trong 5 năm, hoạt động này cần hơn 50 tỉ đồng, tỉnh sẽ huy động nhiều nguồn lực cùng thực hiện. Ngay trong đợt phát động của tỉnh Lâm Đồng, Novaland đã tài trợ 11 tỉ đồng cho hoạt động trồng cây của địa phương và trở thành đơn vị đầu tiên tài trợ cho dự án này. Công ty SASCO cũng tổ chức nhân sự trồng 3.000 cây trong năm 2022 và cam kết bổ sung hàng ngàn cây trong những năm tiếp theo; mong muốn tạo thêm những mảng xanh, phủ hoa cho Đà Lạt, cùng thành phố du lịch mộng mơ hướng đến mục tiêu "rừng trong thành phố, thành phố trong rừng" theo đồ án quy hoạch chung của TP Đà Lạt.

Hội phụ nữ Công an H.Đức Trọng chăm chỉ trồng cây xanh trong khuôn viên đơn vị

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh của địa phương khả thi, tạo một khí thế sôi nổi, đầy trách nhiệm với vùng đất này bởi sự ủng hộ của đông đảo thành phần nhân dân, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, ngay khi phát động. UBND tỉnh sẽ huy động các nguồn lực từ các nhà tài trợ, sử dụng các dự án vốn ODA, kết hợp lồng ghép các chương trình đầu tư công của nhà nước, như: kế hoạch phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; các dự án phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng khu công nghiệp, công sở, làm đường giao thông có hạng mục trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh…

Việc trồng cây ngoài ý nghĩa tưởng nhớ Bác Hồ còn góp phần tạo bóng mát, không khí trong lành, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; góp phần vào công tác quản lý bảo vệ rừng tại tỉnh Lâm Đồng.

Cán bộ chiến sĩ Công an H.Đức Trọng tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây ăn trái tại khuôn viên tăng gia sản xuất của đơn vị

Bình luận (0)

Lên đầu trang