‘Lồng thú’ trước Bệnh viện Chợ Rẫy được tháo bớt

Thứ Năm, 02/03/2017 10:58  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Sáng 2-3, dải phân cách zích zắc trên vỉa hè trước Bệnh viện Chợ Rẫy (P.12, Q.5, TP.HCM) đã được tháo bớt để tạo an toàn cho người đi bộ.

Khoảng 2 tháng trước, chính quyền sở tại lắp đặt dải phân cách kiểu zích zắc trên đường Nguyễn Chí Thanh và Thuận Kiều để giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè để bán hàng rong.

Theo ông Phạm Quốc Huy, Chủ tịch UBND Q.5, việc lắp đặt này sẽ ngăn người buôn bán hàng rong vào bán trên vỉa hè, còn nếu bán ở lòng đường sẽ bị lực lượng đô thị xử lý.

Sau thời gian đưa vào sử dụng, vỉa hè kiểu "mê cung" đã gây nhiều bất cập, không thật sự an toàn cho người đi bộ và thực trạng buôn bán trước Bệnh viện Chợ Rẫy vẫn diễn ra gây bức xúc cho người dân.

Tại cuộc họp về công tác tái lập an ninh trật tự lòng lề đường, vỉa hè trên địa bàn TP.HCM chiều 1-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu ông Huy có biện pháp xử lý.

Chủ tịch UBND Q.5 cho biết sẽ tháo bớt các thanh chắn để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang