Một lao động Việt Nam rơi tầng 4, tử vong tại Đài Loan

Thứ Ba, 10/10/2017 21:02  | Hương Nhàn

|

(CAO) Sang Đài Loan lao động chưa được bao lâu thì người đàn ông rơi từ tầng 4 của tòa nhà xuống đất, tử vong.

Theo đó, chiều 10-10, anh Trần Ngọc Huân (SN 1969, trú xóm Đại Bắc, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong tại bệnh viện do chấn thương quá nặng.

Nạn nhân và các giấy tờ tuỳ thân

Trước đó, vào đầu giờ chiều, anh Huân lái xe ô tô lạc vào một công ty, được nhân viên bảo vệ yêu cầu xuất trình giấy tờ nhưng do là lao động bất hợp pháp và không được học tiếng bản xứ nên anh Huân tưởng bảo vệ gọi công an liền bỏ xe chạy lên cầu thang.

Sau đó, anh rơi từ tầng 4 xuống đất chấn thương rất nặng, được nhân viên tại đây đưa đi cấp cứu nhưng anh Huân không qua khỏi. Cảnh sát sở tại không thể lấy dấu vân tay của nạn nhân vì anh là lao động chui.

Được biết, hoàn cảnh gia đình nạn nhân khó khăn, bố đã mất chỉ còn lại mẹ già hơn 80 tuổi đang sống với vợ anh cùng hai cháu nhỏ. Vì thế, hội đồng hương người Việt tại đây đang quyên góp để đưa thi thể anh về quê an táng.

Một lao động người Việt bị điện giật tử vong ở Đài Loan
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang