Ngư dân Quảng Ngãi trình báo bị tàu nước ngoài uy hiếp, cướp tài sản

Thứ Ba, 10/05/2022 22:46  | Hải Đường

|

(CAO) Các ngư dân trình báo, khi đang đánh bắt hải sản ở ngư trường Trường Sa, tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị một tàu nước ngoài uy hiếp, cướp tài sản.

Ngày 10/5, Đồn Biên phòng Bình Thạnh (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi) xác nhận, đang tiến hành xác minh từ tin báo về việc tàu cá của ngư dân địa phương bị tàu nước ngoài tấn công ở Trường Sa.

Theo trình báo của ngư dân Ngô Thanh Vinh, thuyền trưởng tàu QNg 90918 TS, trưa 16-4, ông cùng 43 thuyền viên đang khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa thì bất ngờ bị một tàu sắt nước ngoài mang số hiệu 3915 áp sát. Nhóm người lạ mặt trên tàu sắt sử dụng vũ khí tấn công tàu QNg 90918 cùng hai tàu cá khác.

Tàu QNg 90918 TS vào đất liền trình báo lực lượng chức năng.

Khi ông Vinh lái tàu bỏ chạy thì 7 người trên tàu sắt sử dụng ca nô rượt đuổi, khống chế tàu QNg 90918 TS, cướp đi 5 chiếc điện thoại di động và hơn 1 tấn mực. “Cướp tài sản xong, chúng yêu cầu tôi qua tàu sắt ký giấy tờ. Tuy nhiên tôi phản đối không rời phương tiện của mình thì bị chúng đánh đập” - thuyền trưởng Ngô Thanh Vinh kể và thông tin thêm, chỉ khi phát hiện 2 tàu của lực lượng Kiểm ngư Việt Nam đi từ hướng đảo An Bang và đảo Trường Sa lớn tiến đến, tàu sắt mới tăng tốc rời đi.

Sau đó tàu QNg 90918 TS tiếp tục hành nghề trên biển, cho đến ngày 9-5 mới quay về đất liền và trình báo toàn bộ sự việc với cơ quan chức năng.

Ngư dân Ngô Thanh Vinh trình bày lại sự việc với cơ quan chức năng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp cùng Công an tỉnh và Chi cục Thuỷ sản tỉnh làm việc trực tiếp với ngư dân Ngô Thanh Vinh để xác minh làm rõ, xác định thiệt hại.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng tiến hành các bước điều tra làm rõ tàu nước ngoài nào đã tấn công, cướp tài sản của ngư dân hành nghề trên tàu QNg 90918 TS.

Bình luận (0)

Lên đầu trang