Những người thầm lặng ở tuyến đầu chống dịch

Chủ Nhật, 22/03/2020 07:12

|

(CAO) Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh (H.Đức Cơ) được cho là tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Gia Lai. Nơi đây, các chiến sĩ biên phòng, nhân viên y tế, công an,... dù biết khó khăn, nguy hiểm nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Người Việt Nam trở về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh được khai báo y tế và đo thân nhiệt
Các công dân trở về nước sẽ được cách ly ngay tại cửa khẩu, sau đó sẽ được chở về cách ly 14 ngày tại khu tập trung của tỉnh Gia Lai
Dù biết làm việc ở tuyến đầu biên giới nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao, nhưng các chiến sĩ biên phòng vẫn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao
Rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào khu cách ly

Nắng nóng nhưng nhân viên y tế mang đồ bảo hộ phun thuốc khử trùng từng chiếc xe từ biên giới đi qua

Xe sau đó, tiếp tục được khử trùng toàn xe thêm 1 lần nữa
Ở trong nhà bạt trung chuyển này, các công dân cũng sẽ được phục vụ cơm nước đầy đủ trước khi được đưa đi cách ly tập trung

Bình luận (0)

Lên đầu trang