Phó Chủ tịch Q.1 Đoàn Ngọc Hải tiếp tục 'xuống đường' xử lý vỉa hè

Thứ Năm, 15/06/2017 14:07  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Tại báo cáo Sơ kết công tác Quản lý trật tự Đô thị 5 tháng đầu năm, Chủ tịch UBND Q.1 - Trần Thế Thuận cho biết sẽ thành lập 2 tổ kiểm tra thực hiện xử lý lấn chiếm vỉa hè; trong đó Phó Chủ tịch UBND Q.1 - Đoàn Ngọc Hải phụ trách 1 tổ.

Ngày 23-2, xe biển xanh đậu trên vỉa hè bị Đoàn kiểm tra Q.1 xử lý

"Mỗi tuần tổ công tác do tôi đứng đầu và tổ còn lại do đồng chí Đoàn Ngọc Hải sẽ kiểm tra hai lần tại 116 tuyến đường đã thông thoáng. Lực lượng chức năng sẽ ra quân tuần tra bất kể thời gian, thậm chí cả nửa đêm nhằm tránh người vi phạm chủ động đối phó' Chủ tịch UBND Q.1 nói.

Từ thời điểm ra quân (ngày 16-1) chấn chỉnh trật tự đô thị, trên địa bàn Quận 1, tình trạng vi phạm có nhiều chuyển biến tích cực, đạt 86%. Tuy nhiên, tình trạng tái chiếm vỉa hè vẫn đang diễn ra tại các tuyến đường Hoàng Sa, Tôn Đức Thắng, Bùi Viện, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thái Bình, bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện Nhi đồng 2,..

Trong đó, tình trạng ô tô đậu sai quy định vẫn còn tái diễn trên đường Nguyễn Du, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Bùi Thị Xuân, Sương Nguyệt Anh, Lý Tự Trọng,...

Người bán hàng rong tái chiếm vỉa hè vì gánh nặng mưu sinh
 

Theo Chủ tịch UBND Q.1, trong thời gian tới, Quận sẽ chỉ đạo các phường đảm bảo 10 tuyến đường thông thoáng đã ký với UBND TP gồm Đồng Khởi, Lý Tự Trọng, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Huệ, Lê Duẩn, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Thái Học.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND Q.1 cũng thừa nhận trong quá trình xử lý tại hiện trường lực lượng chức năng còn cứng nhắc, thiếu thuyết phục.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND Q.1 Đoàn Ngọc Hải đã trực tiếp xuống đường chỉ đạo đoàn kiểm tra xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Nhưng đến cuối tháng 3, ông Hải tạm dừng xuống đường, giao nhiệm vụ cho các chủ tịch phường thì tình trạng tái chiếm bắt đầu xảy ra.

Đoàn liên ngành Quận 1 là địa phương đầu tiên của TP.HCM phát động chiến dịch lập lại trật tự đô thị. Trong đó, đoàn đã triển khai 46 đợt kiểm tra, xử lý 203 ô tô (cẩu 60 xe), phạt 245 xe máy, tháo dỡ 812 công trình lấn chiếm vỉa hè; tại các phường tổ chức 725 đợt kiểm tra. Tổng cộng, đoàn kiểm tra quận 1 đã lập hơn 7.000 biên bản, xử phạt 3,2 tỷ đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang