Phụ nữ xứ dừa bơi xuồng như... chạy xe máy

Thứ Hai, 18/11/2019 01:44  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Ngày 17-11, Ban Tổ chức Lễ hội Dừa Bến Tre lần thứ V năm 2019 đã tổ chức hội thi “nông dân đua xuồng”. Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức sau 5 lần diễn ra lễ hội. Địa điểm thi đấu là hồ Trúc Giang (TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre).

Mục đích của hội thi nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong những ngày diễ ra Lễ hội Dừa; tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

Xuồng ba lá được sử dụng trong cuộc thi.

Cuộc thi lần này có 54 vận động viên tham gia đến từ 9 huyện, thành phố trên địa bàn. Cuộc thi chia làm 3 nội dung thi đấu gồm: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Theo đó các vận động viên thi đấu theo cặp đôi bơi trên xuồng ba lá chất liệu Composite. Đoạn đường thi đấu có chiều dài 100m. 

Người dân xuống xuồng.
Có 54 vận động viên tham gia tranh tài.
Mỗi đội có 2 thành viên tham gia thi đấu.

Theo ghi nhận của phóng viên, các vận động viên tham gia đều mặc áo phao. Việc đảm bảo an ninh trật tự, công tác cứu hộ được thực hiện nghiêm ngặt, cũng như thả phao cứu hộ dọc theo lòng hồ để phòng ngừa trường hợp xảy ra sự cố. 

Rất đông khán giả đến theo dõi việc đua xuồng lần đầu tổ chức.
Phao cứu sinh được thả để phòng hờ sự cố.
Các đội nam tham gia tranh tài.
Cú nước rút.

Việc tập luyện thường xuyên nên các đội thi đấu với tốc độ cao. Khán giả Lâm Hưng Thơ (đến từ Cần Thơ) cho biết: “Tôi thấy các đội thi đấu rất chuyên nghiệp, ai cũng thể hiện hết mình trong không khí vui vẻ. Nhiều đội nữ họ bơi tôi thấy xuồng lướt sóng chẳng khác gì cuộc đua vỏ lãi diễn ra tại Cần Thơ”. 

Phần tranh tài của vận động viên nữ.
Pha nước rút đầy uy lực.
Một tay đua rớt dầm và thua cuộc.

Do đây là lần đầu giải đấu được tổ chức nên thu hút hàng ngàn người đến theo dõi, cổ vũ cuồng nhiệt trong không khí ngày lễ hội. 

Niềm vui của sự chiến thắng.
Nghỉ mệt uống nước sau những đợt tranh tài kịch tính.

Sau hơn 2 giờ tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức đã xác định được 12 đội mạnh nhất. Theo đó, giải nhất nội dung đôi nam thuộc về H.Thạnh Phú, giải nhì thuộc về đội H.Mỏ Cày Nam, đồng giải ba thuộc về đội H.Ba Tri và Bình Đại. Nội dung đôi nữ giải nhất thuộc về cặp đội H.Mỏ Cày Nam, giải nhì thuộc về H.Giồng Trôm và đồng hạng ba thuộc về đội TP.Bến Tre và H.Châu Thành. Nội dung nam nữ giải nhất thuộc về đội H.Mỏ Cày Bắc, giải nhì thuộc về H.Mỏ Cày Nam và đồng giải ba thuộc về H.Thạnh Phú và Giồng Trôm. 

Các đội đoạt giải.
Các đội đôi nam nhận giải.
4 đội đôi nữ nhận giải.
Đội đôi nam nữ nhận giải.

Bình luận (0)

Lên đầu trang