Quảng Trị lên tiếng về ca sĩ Thủy Tiên trao 33,4 tỷ đồng từ thiện

Thứ Tư, 17/11/2021 21:50  | Hoàng Quân

|

(CAO) Trong 33,4 tỷ đồng được xác nhận cho đoàn của Thủy Tiên trao tại Quảng Trị thì thống kê được 29,233 tỷ đồng. Hơn 4,1 tỷ đồng không có trong danh sách hoặc chưa xác định, thống kê được.

Ngày 17-11, Ủy ban MTTQVN huyện Hải Lăng (Quảng Trị) thông tin, đã có báo cáo về hoạt động từ thiện của đoàn ca sĩ Thủy Tiên trên địa bàn huyện.

Ca sĩ Thủy Tiên cùng đoàn trao tiền tại huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Ảnh: Facebook Thủy Tiên.

Cụ thể, lúc đầu lập danh sách hỗ trợ bị ngập lụt trên 1m (cấp phát đợt 1 vào ngày 31-10-2020) với 17.808 hộ. Do có tranh cãi về đối tượng nên việc trao quà này đã tạm thời dừng lại. Ngày 5-11-2020, đoàn Thủy Tiên trở lại trao quà. Sau khi thống nhất với Thủy Tiên, huyện chỉ đạo lập danh sách tất cả các hộ bị ngập lụt (trừ 2 xã Hải An và Hải Khê).

Việc trao quà chia làm 3 đợt. Đợt 1 vào ngày 31-10-2020, đoàn hỗ trợ khoảng 1.402 người trong danh sách với mức 3 triệu đồng/hộ, tổng cộng 4,206 tỷ đồng.

Đợt 2 vào ngày 5-11-2020, có 3.803 hộ trong danh sách, với 2 triệu đồng/hộ. Ngoài ra, tại thị trấn Diên Sanh có 332 người không có trong danh sách được phát tiền. Như vậy đợt 2 có khoảng 4.135 người nhận với 8,270 tỷ đồng.

Đợt 3 ngày 6-11-2020, tại xã Hải Định, có 1.454 người trong danh sách nhận 2 triệu đồng/người, tổng cộng 2,908 tỷ đồng. Tại 13 xã còn lại, có 11.149 người với 1 triệu đồng/người. Tại xã Hải Quy, có 27 người không có trong danh sách được trao tiền. Tổng số người được phát trong đợt 3 là 12.630 người với 14,57 tỷ đồng.

Tổng số tiền hỗ trợ tại huyện Hải Lăng theo danh sách 26,560 tỷ đồng. Đoàn hỗ trợ thêm cho các hộ khó khăn và các hộ không có tên trong danh sách, không ký nhận thì Ủy ban MTTQVN huyện Hải Lăng không xác định được. Có hộ nhận từ 1 - 5 triệu đồng, có hộ được nhận nhiều hơn...

Số tiền của đoàn Thủy Tiên, Công Vinh hỗ trợ tại 2 huyện Hải Lăng và Triệu Phong được Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng xác nhận vào ngày 12-11-2020 là 33,4 tỷ đồng.

Theo Ủy ban MTTQVN huyện Triệu Phong, đoàn Thủy Tiên trao ngày 4-11-2020 cho 898 hộ (có 7 hộ không đến nhận) của 6 xã: Triệu Ái, Triệu Giang, Triệu Độ, Triệu Long, Triệu Thành và Triệu Thượng với tổng gần 2,7 tỷ đồng. Ngoài 898 hộ dân nhận quà mỗi người 3 triệu đồng thì đoàn Thuỷ Tiên thấy một số trường hợp (khoảng 50-70 người) nghèo khổ nên trao từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng/người.

Theo Ủy ban MTTQVN huyện Hải Lăng, quá trình trao quà của ca sĩ Thủy Tiên với 5 không: không có ký nhận tiền hỗ trợ của người dân; không có tổ chức/đơn vị giám sát việc phát tiền của đoàn; không có thành phần đoàn hỗ trợ, giám sát trực tiếp tại các điểm cứu trợ; không kiểm đếm tiền cứu trợ khi bắt đầu và kết thúc; không lập biên bản kết thúc đợt cứu trợ.

Theo xác nhận của Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị vào ngày 12-11-2020 thì số tiền của đoàn Thủy Tiên, Công Vinh hỗ trợ tại 2 huyện Hải Lăng và Triệu Phong là 33,4 tỷ đồng. Đoàn của Thủy Tiên không thông qua, cũng không giao tiền cho Uỷ ban MTTQVN tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ hỗ trợ kết nối về các địa phương.

Như vậy, nếu tính 33,4 tỷ đồng trừ đi số tiền có danh sách người nhận ở huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong là 29,233 tỷ đồng thì còn lại 4,167 tỷ đồng nữa không có danh sách hoặc chưa thể thống kê được.

Ca sĩ Thủy Tiên trao tiền hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ tại các tỉnh miền Trung vào cuối năm 2020. Ảnh: Facebook Thủy Tiên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang