Đắk Lắk: Cháu bé 13 tháng tuổi đang nguy kịch vì bỏng xăng

Thứ Sáu, 18/12/2015 17:17  | Bảo Bình

|

(CAO) Trong lúc bò chơi trong nhà, cháu bé vô tình làm đổ chai xăng vào bếp lửa làm ngọn lửa bùng phát dữ dội, rồi cháy lan sang người khiến cháu bé bị bỏng nặng, đang nguy kịch.

Theo người nhà nạn nhân cho biết, sáng nay (18-12) chị Mó Ân (SN 1976, trú tại buôn Tà Rầu, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) đi mua một chai xăng dung tích khoảng 500ml về đổ vào trong xe máy, nhưng do chưa kịp đổ nên chị để vào góc bếp rồi ra sau nhà giặt quần áo.

Lúc này, cháu Ai Dâm (13 tháng tuổi, con chị Mó Ân) đang bò chơi trong nhà thì vô tình làm đổ chai xăng chảy vào bếp lửa khiến ngọn lửa bùng lê dữ dội, sau đó cháy lan sang người cháu bé.

“Nghe tiếng đứa con la hét tôi chạy vào nhà thì thấy toàn thân con trai tôi đang bốc cháy. Tôi lập tức tôi hô hoán mọi người rồi chạy vào ôm con trai để dập lửa, khiến hai mẹ con bị bỏng” chị Ân cho biết.

Nghe tiếng hô hoán, mọi người chạy qua thấy hai mẹ con chị Ân đang bốc cháy nên chạy vào dập lửa rồi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Krông Pắk. Nhưng do vết bỏng quá nặng, hai mẹ con chị Ân đã được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk. 

Hai mẹ con chị Mó Ân đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk- Ảnh: Bảo Bình

Trưa 18-12, Bs Lê Đình Nhân – Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu nhi- sơ sinh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tích cực điều trị cho cháu bé Ai Dâm (13 tháng tuổi, trú tại buôn Tà Rầu, xã Ea Hiu, huyện Krông Pắk) bị bỏng nặng. Hiện tại cháu bé đang rơi vào tình trạng hôn mê, rất nguy kịch vì diện tích bỏng quá lớn (khoảng 70% diện tích cơ thể).

Trong khi đó, mẹ cháu bé là Mó Ân cũng đang nằm điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk với tình trạng bị bỏng hai tay, phần mặt, và phần ngực mức độ I-II.

Bình luận (0)

Lên đầu trang