Đau mạn tính: Căn bệnh phá hủy về thể lực và tâm lý

Thứ Bảy, 28/05/2016 07:48  | Ngô Đồng

|

(CAO) Đau mạn tính là chứng đau dai dẳng tái đi tái lại nhiều lần làm cho cơ thể bị phá hủy về thể lực và cả về tâm lý.

TS BS Nguyễn Minh Anh, Trưởng đơn vị chuyên sâu về điều trị đau BV Đại học Y dược TP.HCM cho biết, đau là một cảm giác khó chịu với mọi người. Trong đó, đau mạn tính là chứng đau dai dẳng, tái đi tái lại nhiều lần làm cho cơ thể bị phá hủy về thể lực và tâm lý.

Người bệnh đau mạn tính thường bị đau dai dẳng kéo dài trên 3 tháng, phải đi điều trị nhiều nơi, với nhiều thầy thuốc và các phương pháp điều trị khác nhau nhưng cuối cùng chứng đau vẫn không khỏi và thuyên giảm.

TS BS Nguyễn Minh Anh thăm khám bệnh nhân điều trị đau mạn tính

Theo bác sĩ Minh Anh, các loại đau mạn tính thường gặp là: Đau cột sống, 90% dân số sẽ gặp một lần trong đời; Đau khớp, tỉ lệ mắc bệnh gia tăng do tuổi thọ trung bình ngày càng tăng và thoái hóa khớp tăng dần theo độ tuổi; Đau đầu ngày càng gia tăng do áp lực cuộc sống trong xã hội hiện đại; Đau sau Zona - loại bệnh đặc thù của đau mạn tính, thời gian điều trị kéo dài; Đau sau tai biến, thường gặp viêm dính khớp ở người bệnh bị đột quỵ

Người bệnh ở mọi lứa tuổi đều có thể bị đau mạn tính, tập trung nhất ở lứa tuổi trung niên trở lên (trên 40 tuổi).

Trên thế giới, vấn đề điều trị đau phát triển rất mạnh mẽ. Tuy nhiên ở Việt Nam, cộng đồng vẫn chưa biết và quan tâm nhiều. Điều này dẫn đến những người bệnh bị đau mạn tính lo lắng, mất niềm tin và bệnh tình ngày càng nghiêm trọng.

Khám bệnh miễn phí cho người bị bệnh đau mạn tính

Ngày 5-6-2016, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM sẽ tổ chức chương trình Tư vấn và khám bệnh miễn phí cho người bị bệnh đau mạn tính. Thời gian: 08 giờ - 10 giờ, tại Giảng đường 3A, Lầu 3, Khu A Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (215 Hồng Bàng, phường 11, Quận 5, TP.HCM).

Chương trình cũng sẽ dành 100 phiếu khám miễn phí cho một số trường hợp vào các buổi chiều từ thứ 2 đến thứ 6 tại phòng khám Đau mạn tính Bệnh viện Đại Học Y Dược TP.HCM. Đăng ký tham dự miễn phí qua điện thoại: (08) 3952 5350 - (08) 3952 7110.

Bình luận (0)

Lên đầu trang