Đồng Nai: Lái tàu gãy hai chân sau cú tông xe tải

Thứ Ba, 19/05/2015 14:57  | Kim Phát

|

(CAO) Ngày 19/5, Khoa Chấn thương Chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hiện sức khỏe của anh Vũ Quang Hiển (SN 1977, ngụ Đồng Nai, tài xế tàu SE22 hành trình TP.HCM đi Huế) đã tạm thời ổn định, tiếp xúc tốt nhưng phải điều trị lâu dài.

Bác sĩ Lê Văn Tuấn, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình bệnh viện Chợ Rẫy cho biết anh Hiển được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu vào lúc 21 giờ 30 ngày 17/5 trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, ngực, chấn thương bụng kín, gãy hở phức tạp hai cẳng chân.

Anh Hiển đã tạm thời ổn định, tiếp xúc tốt nhưng phải điều trị lâu dài. Ảnh: Kim Phát

Sau đó, anh Hiển được hồi sức tích cực, mổ dẫn lưu màn phổi. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, giao tiếp tốt, vết thương đang được theo dõi vì có nguy cơ bị nhiễm trùng.

Nằm trên giường bệnh anh Hiển kể lại, lúc đó khoảng hơn 13 giờ khi tàu đang chạy với vận tốc bình thường thì có xe tải băng ngang dẫn đến va chạm. Tuy nhiên, vì cú tông quá mạnh khiến bàn điều khiển tàu bị biến dạng và đè lên chân, mọi người phải cắt sắt mới kéo anh ra được.

Anh Hiển nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, ngực, chấn thương bụng kín, gãy hở phức tạp hai cẳng chân. Ảnh: Kim Phát

Ngoài ra, bạn đồng nghiệp anh Hiển còn cho hay trên tàu lúc xảy ra sự việc còn có thêm 2 người nữa. Nhưng may mắn, cả 2 đều chỉ bị thương nhẹ, người thực tập bị gãy chân, lái phụ bị chấn thương va đập.

Trước đó, đoàn tàu SE22 do anh Hiển lái chính hành trình TP.HCM đi Huế khi ngang qua địa phận xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng nai đã xảy ra tai nạn với xe tải chở cát chạy ngang đường sắt.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế xe tải lưu thông thiếu quan sát đã để xảy ra tai nạn.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang