Bình Thuận:

Tàu cá có 13 thuyền viên bị sóng đánh chìm, 1 người còn mất tích

Thứ Năm, 26/01/2023 16:39  | Lê Long

|

(CAO) Một tàu cá 300CV hành nghề lặn, trên tàu có 13 thuyền viên đã bị sóng lớn đánh chìm ngày mùng 4 Tết.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN thị xã La Gi vừa cho biết, tàu cá BTh 83165 Ts do ông Phạm Văn Đức (SN 1971, ngụ khu phố 11, phường Bình Tân) làm chủ; ông Phạm Văn Tiến (SN 1990, khu phố 11, phường Bình Tân) làm thuyền trưởng.

Tàu có công suất 300 CV, chiều dài 14,8 mét, hành nghề lặn, trên tàu có 13 thuyền viên, xuất bến tại cảng La Gi lúc 5 giờ ngày 25/1.

Đến khoảng 7 giờ 50 phút cùng ngày, khi đang hành nghề lặn tại khu vực có tọa độ 10°29′N - 107°49′E, cách cửa biển La Gi khoảng 11 hải lý về hướng Nam, thì gặp sóng to gió lớn đánh làm tàu bị chìm, 13 thuyền viên rơi xuống biển.

Ảnh minh họa

Ngay sau đó, 8 thuyền viên được các tàu cá hoạt động gần bên cứu vớt, còn lại 5 thuyền viên mất tích.

Đến sáng 26/1, Đồn Biên phòng Phước Lộc nhận được tin từ Đồn Biên phòng BR-VT cho biết: có 3 thuyền viên là Trần Văn Phương (SN 1993, phường Đức Long, TP. Phan Thiết), Phạm Văn Hòa (SN 1983, khu phố 11, phường Bình Tân, thị xã La Gi) và Ngô Văn Tình (SN 1979, ngụ Phan Rí Cửa, Tuy Phong) đã được một tàu cá BR-VT cứu vớt vào bờ, được BĐBP đưa đến BV kiểm tra sức khỏe ổn định, sẽ được đưa về gia đình trong ngày 26/1.

Theo các thuyền viên này cho biết, thuyền viên Võ Phi La (SN 1975, ngụ Phan Rí Cửa) đang ôm phao bơi trên biển chưa được cứu, nhưng chắc chắn sẽ có tàu phát hiện cứu vớt.

Như vậy, còn một thuyền viên tên Nguyễn Văn Phương (SN 1994, ngụ khu phố 4, phường Đức Nghĩa, Phan Thiết) chưa được cứu, nghi vấn người này mắc kẹt trong hầm tàu khi tàu chìm.

Trước đó, theo thông tin ban đầu của vợ chủ tàu lúc bấn loạn đã khai báo sai số thuyền viên trên tàu (12 người). Thực tế sau khi kiểm tra, trên tàu thời điểm trước khi bị chìm có 13 thuyền viên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang