Thừa Thiên - Huế:

Thả 2 cá thể khỉ đỏ quý hiếm về rừng

Thứ Bảy, 03/03/2018 19:57  | Hoà Khánh

|

(CAO) Chiều 3-3, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật Vườn quốc gia (VQG) Bạch Mã, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận từ Hạt kiểm lâm huyện Phú Vang, 2 cá thể khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) chưa trưởng thành do người dân bắt về nuôi.

Trước đó, vào cuối tháng 2-2018, hai cá thể khỉ mặt đỏ trên bị 2 hộ dân ở huyện Phú Vang bẫy bắt đem về nuôi. Sau một thời gian được các cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang tích cực làm công tác vận động, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người dân, sau khi được cán bộ tuyên truyền, nhận thức của người dân đã nâng cao nên đã tình nguyện giao nộp 2 cá thể khỉ mặt đỏ cho Hạt kiểm lâm.

Cá thể khỉ được thả về rừng

Qua kiểm tra, các cá khỉ mặt đỏ có tình trạng sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu bị thương nên Hạt Kiểm lâm huyện Phú Vang đã bàn giao 2 cá thể khỉ cho cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận, những cá thể khỉ còn sống được cơ quan chức năng thả về rừng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang