Người nước ngoài “quậy” chốt kiểm soát dịch bị đề xuất phạt 2,2 triệu đồng

Thứ Năm, 19/08/2021 19:02  | Nguyễn Yên

|

(CAO) ​Công an phường Đa Kao đã đề xuất UBND phường xử phạt hành chính hành vi vi phạm Chỉ thị 16 và gây rối trật tự công cộng với thanh niên “quậy” tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Anh S.A. gây rối tại chốt kiểm soát dịch.

Ngày 19/8, Công an phường Đa Kao, quận 1, TPHCM đã lập biên bản vi phạm hành chính, đề xuất UBND phường ra quyết định xử phạt hành chính đối với S.A. (25 tuổi, quốc tịch Nga) về hành vi vi phạm Chỉ thị 16 và gây rối trật tự công cộng số tiền 2,2 triệu đồng.

Như CAO đã đưa tin, tối 17/8, lực lượng tuần tra kiểm soát hỗn hợp, đảm bảo trật tự an toàn xã hội (Tổ công tác 363) Công an quận 1, TPHCM phối hợp với lực lượng kiểm soát quân sự tuần tra, xử lý người vi phạm Chỉ thị 16 của Chính phủ và Chỉ thị 12 của Thành ủy TPHCM.

Gần 20 giờ, một người đàn ông nước ngoài đi xe đạp trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, hướng từ cầu Thị Nghè về quận 1. Đến chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường này thì bị lực lượng trực chốt yêu cầu kiểm tra giấy tờ.

Người đàn ông bị công an khống chế.

Người đàn ông không chấp hành mà có thái độ thách thức, tháo khẩu trang, gây rối tại chốt kiểm soát. Nhận tin báo, Tổ công tác 363 đang tuần tra trên đường ngay lập tức có mặt tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên để phối hợp giải quyết.

Lúc này, người đàn ông nước ngoài vẫn không chấp hành, thách thức tổ công tác. Ngay lập tức, Tổ công tác 363 đã ập vào khống chế người đàn ông và bàn giao cho Công an phường Đa Kao, quận 1 tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Theo cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19, người đàn ông này liên tục “lượn” qua lại tại chốt, mặc dù tổ công tác nhắc nhở nhiều lần nhưng đối tượng không chấp hành mà gây hấn, thách thức, quậy tại chốt kiểm soát dịch.

Làm việc với công an, người này thừa nhận do thiếu kiềm chế nên đã xảy ra sự việc như trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang