Thêm một nạn nhân tử vong trong vụ cột điện đổ trúng xe cô giáo

Thứ Bảy, 06/05/2017 14:08  | Chí Dũng

|

(CAO) Sáng 6-5, ông Phạm Văn Thắng - Trưởng phòng GDĐT huyện Kon Plông (Kon Tum) cho biết, cháu Huỳnh Hữu Gia Huy (9 tuổi, học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Măng Đen, xã Măng Cành) tử vong tại bệnh viện sau khi bị cột điện đè.

Cháu Huy tử vong vào tối ngày 5-5 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Hiện nạn nhân thứ 3 là em Nguyễn Trung Sơn (9 tuổi, Trưởng tiểu học Măng Đen) được chuyển xuống Bệnh viện Quân y 211 (tại Gia Lai) điều trị.

Hiện trường vụ trụ điện đổ đè lên xe cô giáo

Ông Thắng cho biết thêm, trước đó, do em Huy mất nhiều máu, Phòng GDĐT huy động 15 giáo viên xuống bệnh viện sẵn sàng chờ hiến máu. Tuy nhiên mọi nỗ lực của các y bác sĩ và giáo viên không thể cứu được cháu Huy.

Hoàn cảnh gia đình cô Phụng cũng khá khó khăn. Hiện tại, Phòng GDĐT huyện Kon Plông hỗ trợ cho gia đình cô Phụng 10 triệu đồng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Măng Cành hỗ trợ 8 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 5-5, cô Trần Thị Phụng (38 tuổi, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Măng Cành, huyện Kon Plông) chở con ruột và con hàng xóm đi học thì gặp mưa dông.

Mưa gió làm 1 cây thông bên đường gãy đè lên cột điện, khiến cả trụ điện đổ xuống đường đè trúng xe của cô Phụng. Hậu quả khiến cô Phụng tử vong, 2 em học sinh được người dân đưa đi cấp cứu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang