Vụ nhiều tàu cá bị chìm, 8 ngư dân mất tích: Tìm thấy 2 thi thể

Thứ Sáu, 12/01/2018 22:52  | Minh Tiến

|

(CAO) Lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể 2 ngư dân trong số 8 ngư dân mất tích do chìm tàu khi đang khai thác hải sản trên Vịnh Bắc Bộ.

Chiều 12-1 ông Đỗ Xuân Chung - Chủ tịch UBND xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, lực lượng tìm kiếm đã đưa thi thể 1 ngư dân trong số 8 ngư dân bị mất tích về đất liền. Theo đó, khoảng 10 giờ 30, thi thể ngư dân Nguyễn Đăng Nguyên (SN 1955), thuyền viên trên tàu cá TH 91552 TS, được một tàu cá tại xã Hải Thanh phát hiện và đưa về cảng Lạch Bạng.

Người dân chờ đón thi thể nạn nhân chìm tàu về đất liền
Tàu cá đưa thi thể nạn nhân về đất liền

Thi thể của ngư dân Nguyên được chính quyền xác nhận sau đó bàn giao cho gia đình an táng theo phong tục địa phương. Ngày 11-1, lực lượng tìm kiếm cũng đã phát hiện thi thể thuyền viên Nguyễn Văn Thành (SN 1987), trú quán xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) và bàn giao cho gia đình nạn nhân an táng.

Tính đến cuối giờ chiều ngày 12-1, tỉnh Thanh Hóa vẫn còn 5 tàu bị sóng đánh chìm và không liên lạc được. Trước đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh, biển động gây sóng đã nhấn chìm nhiều tàu cá của Thanh Hóa đang hoạt động khai thác thủy sản trên Vịnh Bắc Bộ bị chìm, mất liên lạc và 8 thuyền viên mất tích.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích cũng như trục vớt tàu cá bị sóng đánh chìm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang