TP.HCM họp báo rút kinh nghiệm vụ cháy làm 3 lính cứu hoả thương vong

Thứ Ba, 12/09/2017 13:02  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Chiều ngày 12-9, Cảnh sát PCCC TP.HCM tổ chức họp báo rút kinh nghiệm vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng làm 3 lính cứu hoả thương vong xảy ra vào khuya 5 ngày trước.

Tham dự họp báo có đại diện Bộ Công an, Cảnh sát PCCC TP.HCM, chính quyền Q.Bình Tân cùng các đơn vị liên quan.

Đại tá Huỳnh Văn Quyến, Trưởng Phòng CS PCCC Q.Bình Tân cho biết, căn nhà xảy ra cháy có tổng diện tích mặt bằng khoảng 250m2, kết cấu xây dựng tường gạch cao 7,5m, sàn đúc bê tông giả, mái lợp tôn, có bậc III chịu lửa.

Căn nhà này kết hợp làm nhà ở và làm kho chứa quần áo đã qua sử dụng. Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, lực lượng chữa cháy địa phương nhanh chóng có mặt và do tính chất vụ cháy ngày càng lớn nên đã nhờ sự hỗ trợ từ các đơn vị chữa cháy khác đến hỗ trợ. Công tác diễn ra làm 3 giai đoạn.

Cụ thể lúc 23 giờ 15 ngày 7-9, hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà số 9 (gồm 1 trệt, 1 lầu) nằm trên đường số 10A khu dân cư Vĩnh Lộc, KP.3, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM.

Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PCCC TP.HCM điều động 14 xe chữa cháy cùng 68 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân, H.Bình Chánh và Đội PCCC Khu công nghiệp Vĩnh Lộc tiếp cận hiện trường dập lửa.

Gần 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt. Hoả hoạn thiêu rụi khoảng 400m2 (gồm diện tích tại tầng trệt và tầng 1 của căn nhà), khoảng 5 tấn quần áo đã qua sử dụng và một số vật dụng sinh hoạt gia đình. Ứớc tính thành tiền khoảng 20 triệu đồng.

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC TP.HCM, do điều kiện cháy vào ban đêm, việc bao quát tầm nhìn kết cấu kiện xây dựng của ngôi nhà bị hạn chế.

Trong quá trình chữa cháy khối sàn bê tông đúc giả mất khả năng chịu lực đột ngột sập xuống làm thượng úy Phạm Phi Long (SN  1986), Tiểu đội phó Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân tử vong.

Hạ sỹ Bùi Văn Dũng (SN 1997) và hạ sỹ Phan Tấn Quốc (SN 1993), cả hai thuộc Đội chữa cháy chuyên nghiệp khu vực 2, Phòng Cảnh sát PCCC Q.Bình Tân bị thương.

Cũng theo báo cáo này, nguồn nhiệt có khả năng phát sinh trong kho có thể từ chập hệ thống điện; quá tải; hút thuốc, bất cẩn trong sử dụng ngọn lửa trần...

Bình luận (0)

Lên đầu trang