TPHCM: Đoạn bờ bao bị vỡ khiến nhiều hộ dân ngập lụt đã được gia cố

Thứ Sáu, 27/01/2023 09:41

|

(CAO) Lực lượng chức năng quận Bình Thạnh vừa xử lý, khắc phục sự cố đê bao đoạn bờ bao rạch Cầu Chùa bị vỡ, hàng chục hộ dân bị ngập.

Ngày 27/1, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết vừa khắc phục xong sự cố đê bao đoạn bờ bao rạch Cầu Chùa, phường 28 bị vỡ do triều cường dâng cao.

Theo đó, khoảng 21 giờ 30 ngày 25/1, 10m đê bao đoạn bờ bao rạch Cầu Chùa bị vỡ gây ngập lụt 30 hộ dân sống xung quanh.

Nước tràn vào nhà dân gây ngập. Ảnh: A.T
Lực lượng chức năng có mặt khắc phục sự cố. Ảnh: A.T
Đoạn bờ bao gặp sự cố được khắc phục. Ảnh: A.T

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng quận Bình Thạnh đã huy động gần trăm cán bộ, chiến sĩ, dân quân…. có mặt triển khai gia cố, xử lý, khắc phục đoạn bờ bao bị vỡ, đồng thời hỗ trợ người dân di dời tài sản ra ngoài.

Do đoạn đê vỡ nằm sâu bên trong, cách xa đường lớn nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Các lực lượng đã đóng cừ, vận chuyển bao cát, sử dụng máy bơm … để ngăn nước tràn vào.

Đến 16 giờ 30 ngày 26/1, chính quyền quận Bình Thạnh đã khắc phục xong sự cố, cuộc sống sinh hoạt của người dân dần ổn định trở lại.

Trước đó, khoảng 5 giờ 30 ngày 25/1, một đoạn bờ đê khoảng 20m dưới gầm cầu Kênh Ngang số 2, quận 8 bị nứt khoảng 30cm, cộng với triều cường dâng cao khiến cho bờ tường bị vỡ nứt.

Sự cố dẫn đến nước tràn vào đường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến một số hộ dân tại đây.

Nhận được tin báo của người dân, lực lượng quân sự và chính quyền phường 15 cùng với trung đội dân quân thường trực quận 8 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiến hành gia cố các đoạn xung yếu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang