Xác định được danh tính nhóm người hành hung, lột đồ nữ sinh lớp 10

Thứ Bảy, 10/09/2016 14:46  | Thanh Hoàng

|

(CAO) Cơ quan công an thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết xác định được danh tính nhóm bạn gái có hành vi đánh hội đồng, lột đồ một nữ sinh lớp 10 trong clip gây xôn xao trên mạng xã hội Facebook.

Hình ảnh trong clip nói trên đăng tải trên mạng xã hội Facebook vào ngày 28-8 cho thấy nhóm 3 bạn nữ cùng lúc lao vào hành hung 1 nữ sinh khác. Nhóm nữ đấm, đá liên tục vào người nữ sinh mặc áo phông đen, một bạn gái khác còn dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào vùng mặt, đầu của nữ sinh áo đen này. Chưa dừng lại ở đó, phần cuối clip, nhóm bạn nữ còn lột áo của nữ sinh áo đen rồi mới chịu bỏ đi.

Nữ sinh bị đánh hội đồng

Sau khi clip nói trên xuất hiện trên mạng xã hội Facebook, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra, làm rõ. Chiều ngày 9-9, Trung tá Phạm Xuân Lánh, Đội trưởng đội hình sự, Công an thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết sự việc trong clip trên xảy ra vào khoảng 14 giờ ngày 27-8, tại khu vực đường ra bãi rác, phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn.

Nữ sinh bị đánh đập đập dã man là Lê Thị Thu H. (SN 2001, trú tại phường Trường Sơn), H. đang là học sinh lớp 10. Các đối tượng tham gia đánh hội đồng em H. gồm: Lê Thị Tr. (SN 2000, trú tại phường Trường Sơn, Lê Thị Y. (SN 2000, trú tại phường Bắc Sơn) và Cao Thị Kim X. (SN 2002, trú tại phường Trung Sơn).

Một người dùng nón bảo hiểm đánh vào đầu nữ sinh

Cả 3 đối tượng đều bỏ học. Hai học sinh quay clip cảnh nữ sinh bị đánh hội đồng nói trên và đăng tải lên mạng xã hội tên là Khánh và Phúc, cả hai cùng trú tại phường Trung Sơn.

Theo lời kể của em H. là do nhóm Tr., Y., X. cho rằng H. kích động một vụ việc khiến xảy ra một vụ đánh nhau giữa nhóm bạn cùng lứa. Vì lẽ đó nhóm Tr., Y., X. đến nhà đón H., đưa ra khu vực đường bãi rác để giải quyết mâu thuẫn.

Theo Trung tá Phạm Xuân Lánh, cơ quan chức năng đang xem xét hình thức xử lý với hành vi như cố ý gây thương tích và làm nhục người khác của nhóm Tr., Y., X. theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với độ tuổi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang