Cận cảnh tên lửa Iran nã vào các căn cứ của liên quân Mỹ

Thứ Tư, 08/01/2020 09:41  | Anh Duy

|

(CAO) Màn trả đũa vụ giết tướng Qassem Soleimani được Iran thực hiện vào rạng sáng nay 8-1 với hàng chục quả tên lửa nã xuống 2 khu căn cứ quân sự ở Iraq có quân Mỹ đồn trú.

Đòn tấn công khốc liệt cho thấy Tehran không nhún nhường trước các áp lực của Mỹ. Vài giờ nữa Washington có thể trả đũa bằng màn phản kích quân sự đưa Mỹ và Iran từ xung đột âm ỉ, đấu đá nhau trong “bóng tối” thông qua các cuộc chiến tranh uỷ nhiệm, biến thành một cuộc đối đầu trực diện bằng quân sự trên nhiều mặt trận.

Hãng thông tấn Fars của Iran công bố hình ảnh 1 quả tên lửa đạn đạo được phóng đi vào sáng nay 8-1 nhắm vào các căn cứ ở Iraq - Ảnh: Fars

Loạt tên lửa được phóng đi: 

 Ảnh: FARS
 Ảnh: FARS
Hình ảnh tên lửa Iran được phóng đi sáng nay 8-1 nhắm vào 2 căn cứ quân sự có quân Mỹ đồn trú ở Iraq đẩy căng thẳng leo lên nấc thang mới - Ảnh: YT Channel
Iran được cho đã phóng hàng chục quả tên lửa nhắm vào 2 căn cứ quân sự gồm căn cứ không quân Al-Asad nơi tổng thống Mỹ Donald Trump từng đến thăm vào tháng 12-2019 để uỷ lạo binh sĩ và căn cứ Erbil 
Tên lửa rực sáng trên nền trời - Ảnh: Daily Mail
Khoảnh khắc tên lửa dội xuống mặt đất 
Tổng thống Mỹ Donald Trunmp và phu nhân từng đến thăm căn cứ không quân Al-Asad để uỷ lạo binh sĩ Mỹ đồn trú ở đây vào tháng 12-2019. Rạng sáng 8-1 khu căn cứ này hứng màn "dội mưa tên lửa" của Iran - Ảnh: AP
Hình ảnh CNN cho thấy Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Mark Esper tất tả đến Nhà Trắng dự phiên họp khẩn sau màn tấn công bất ngờ của Iran - Ảnh: CNN
Quân Mỹ đồn trú tại căn cứ không quân Al-Asad trước vụ tấn công - Ảnh: Reuters
Căn cứ quân sự Erbil ở vùng Kurdistan, một trong hai căn cứ quân sự bị Iran nã tên lửa trước vụ tấn công - Ảnh: Daily Mail
Sơ đồ hai khu căn cứ quân sự bị tấn công sáng 8-1 - Ảnh: Daily Mail
Iran dội
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang