Cảnh sát Canada xin lỗi vì 'đeo tai mèo' khi thông báo về vụ giết người

Thứ Hai, 22/07/2019 08:06  | Thư Văn

|

(CAO) Theo RT ngày 22-7 đưa tin, cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã đưa ra lời xin lỗi sau sự kiện một nữ cảnh sát thông báo về một vụ án mạng nhưng dường như đã vô tình kích hoạt chế độ "đeo tai mèo" trong lúc đang phát trực tiếp thông báo.

Vụ việc đã xảy ra ở British Columbia khi cảnh sát đang cập nhật thông tin về cuộc điều tra của họ về cái chết của hai người quốc tịch Úc là Lucas Fowler và bạn gái Chynna Deese vào đầu tuần này. Chính quyền xác nhận họ đã bị sát hại.

Cảnh sát Canada xin lỗi vì vô tình "đeo tai mèo" thông báo về một vụ giết người

Cuộc họp báo diễn ra vào ngày 19-7 và đã được phát trực tiếp trên truyền hình, nữ phát ngôn dường như đã bật nhầm chế độ mèo hoạt hình trong lúc đọc thông báo. Hồi đầu tháng 6, một sự cố tương tự đã xảy ra với một chính trị gia người Pakistan trong lúc họp báo.

Trước đó, một chính trị gia Pakistan cũng gặp sự cố tương tự

Tuy vậy, nhiều người Canada cũng cảm thấy không phiền trước vấn đề này. Họ cho biết, những bản tin như thế thường mang tính nặng nề cao và đôi khi những sai lầm tương tự có thể giúp giảm bớt căng thẳng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang