NASA phóng vệ tinh đâm vào 1 tiểu hành tinh để chuyển hướng

Thứ Ba, 23/11/2021 14:04  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 23-11, AAP đưa tin Cơ quan - hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang chuẩn bị phóng một vệ tinh cố tình cho nó đâm vào một tiểu hành tinh, nhằm mục đích thay đổi hướng đi của nó trong sứ mệnh đầu tiên của loại hình này.

Tàu thăm dò phòng thủ hành tinh, được trang bị tên lửa Falcon 9 do SpaceX của Elon Musk chế tạo, sẽ phóng lên vào ngày 24-11 từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở bang California.

Nó được phóng lên để va vào tiểu hành tinh Dimorphos vào tháng 10 năm sau, trong cái được mệnh danh là Thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh kép (DART).

Theo tính toán của NASA, Dimorphos có đường kính khoảng 160 mét, không gây nguy hiểm cho Trái đất.

Nhiệm vụ được thiết kế để đảm bảo rằng ngay cả sau vụ va chạm, sẽ không có rủi ro nào đối với hành tinh của chúng ta.

Tiểu hành tinh Dimorphos - Ảnh: NASA

NASA hy vọng sứ mệnh trị giá khoảng 330 triệu đô la Mỹ sẽ mang đến những hiểu biết sâu sắc về cách bảo vệ Trái đất khỏi bất kỳ tiểu hành tinh nào đang đến gần.

Các nhà khoa học chưa biết về bất kỳ tiểu hành tinh nào hiện đang đe dọa Trái đất nhưng đã xác định được khoảng 27.000 tiểu hành tinh ở gần hành tinh của chúng ta, với khoảng 10.000 trong số chúng có đường kính hơn 140 mét.

Bình luận (0)

Lên đầu trang