Mỹ:

Cậu bé được chứng nhận là trẻ sinh non nhất thế giới

Thứ Năm, 11/11/2021 14:21  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 11-11, BBC đưa tin một cậu bé ở Mỹ được sinh ra ở tuần thứ 21 của thai kỳ và nặng dưới 1 kg đã được chứng nhận là em bé sống sót, có thời gian sinh non nhất thế giới.

Cậu bé Curtis Means đã được sinh ra ở Birmingham, bang Alabama vào năm ngoái với trọng lượng chỉ 420g.

Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận kỷ lục này.

Mang thai đủ tháng thường là 40 tuần, khiến Curtis sinh non gần 19 tuần.

Mẹ em, Michelle Butler, chuyển dạ và phải nhập viện vào ngày 4-7-2020, ngay vào dịp Quốc khánh Mỹ. Bà sinh đôi Curtis và C'Asya vào bữa trưa ngày hôm sau. Nhưng C'Asya qua đời một ngày sau đó.

Cậu bé sinh non nhất Thế giới Curtis Means - Ảnh: BBC

Với cơ hội sống sót chưa đến 1%, Curtis tiếp tục được chăm sóc đặc biệt. Cậu bé sơ sinh đã được cai máy thở sau ba tháng và xuất viện vào tháng 4-2021 sau 275 ngày nằm viện.

Sau khi được xuất viện, Curtis vẫn cần được bổ sung oxy và nuôi qua ống nhưng các bác sĩ nói rằng em đang trong tình trạng sức khỏe tốt.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang