Tìm thấy xác tàu chở hơn 1000 tù binh bị đắm trong Thế chiến thứ hai

Thứ Bảy, 22/04/2023 10:33  | Anh Duy

|

​(CAO) Một con tàu của Nhật Bản bị chìm trong Thế chiến thứ hai khi đang chở hơn 1.000 tù nhân chiến tranh đã được tìm thấy.

Xác tàu SS Montevideo Maru được phát hiện ngoài khơi bờ biển phía tây bắc đảo Luzon (Philippines) ở độ sâu hơn 4.000 mét.

Con tàu đang vận chuyển hơn 1.000 tù nhân từ khoảng 16 quốc gia, trong đó có 850 thành viên quân đội Úc, từ lãnh thổ New Guinea cũ của Úc đến đảo Hải Nam do Nhật Bản chiếm đóng thời điểm đó, thì một tàu ngầm Mỹ đã phóng ngư lôi và đánh chìm con tàu vào ngày 1 tháng 7 năm 1942.

Con tàu SS Montevideo Maru

Các nhà chức trách Úc đã ca ngợi những người tham gia cuộc tìm kiếm, bao gồm các chuyên gia khảo sát biển sâu và các thành viên của lực lượng vũ trang Úc.

“Một mất mát như thế này kéo dài hàng thập kỷ nhắc nhở tất cả chúng ta về cái giá phải trả của con người trong xung đột. Đừng lãng quên” - Trung tướng Lục quân Úc Simon Stuart nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang