Cựu bộ trưởng Ấn Độ bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm nữ sinh viên

Thứ Bảy, 21/09/2019 22:44

|

(CAO) Theo BBC ngày 21-9 đưa tin, cựu bộ trưởng Ấn Độ, Swami Chinmayanand (73 tuổi), đã bị bắt hôm 20-9, vì cáo buộc tấn công tình dục một nữ sinh viên 23 tuổi.

Theo hồ sơ vụ việc, ông Chinmayanand đã gặp nữ sinh viên vào tháng 6-2018, khi nạn nhân vào học một trường luật do ông này điều hành. Cựu bộ trưởng sau đó đã quay lén cảnh nạn nhân tắm và ép nạn nhân quan hệ tình dục trong nhiều tháng liền.

Bị uất ức trong thời gian dài, nữ sinh viên sau đó đăng toàn bộ câu chuyện lên trang mạng xã hội Facebook hôm 24-8. Đồng thời bắt đầu hành trình tìm công lý cho bản thân mình. Hai phiên tòa đã diễn ra ngày 2-9 và 16-9, trong cả hai phiên xét xử, nữ sinh viên đều đe dọa tự thiêu để yêu cầu tòa án xét xử công bằng.

Cảnh sát dẫn giải cựu bộ trưởng Ấn Độ hôm 20-9 - Ảnh: PTI

Nếu bị kết tội, ông Chinmayanand nhiều khả năng phải đối mặt án 10 năm tù giam. Trước vị cựu bộ trưởng này, một quan chức cao cấp khác là nghị sĩ Kuldeep Sengar, cũng thuộc đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP), đã dính bê bối tình dục. Điều đáng nói là tháng 7 năm nay, nạn nhân của ông Sengar, cùng nhân chứng quan trọng bất ngờ bị thương nặng do tai nạn xe hơi.

Nhiều người thân của nạn nhân tố cáo ông Sengar "giết người diệt khẩu", khiến nhiều cuộc biểu tình nổ ra trên khắp Ấn Độ, yêu cầu chính phủ phải xét xử công bằng và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang