Hai lao động người Việt thiệt mạng ở Nhật nghi do ngộ độc khí CO

Thứ Năm, 12/09/2019 22:21

|

(CAO) Theo Tokyo Reporter ngày 12-9 đưa tin, ba lao động người Việt đã được đưa tới bệnh viện, sau khi được phát hiện bất tỉnh do ngộ độc khí carbon monoxide (CO) tại một ngôi nhà ở quận Setagaya, Tokyo, Nhật Bản, hôm 10-9. Hai người sau đó được xác định đã tử vong.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 8 giờ 30 sáng (theo giờ địa phương), ngày 10-9. Cả ba nạn nhân đều mang quốc tịch Việt Nam, nằm trong độ tuổi từ 20 - 30 tuổi. Tai nạn xảy ra khi cả ba đang tiến hành tháo dỡ một ngôi nhà.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tokyo Reporter

Hiện vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra, tuy nhiên, cảnh sát tin rằng nguyên nhân cái chết nhiều khả năng là do ngộ độc khí gas. Đây có thể là đường khí gas dùng để sưởi ấm hoặc nấu nướng trong căn nhà. Tình trạng của người lao động duy nhất còn sống sót hiện vẫn chưa được cập nhật.

CO là loại khí không màu, không mùi và không vị. Nếu hít quá nhiều khí này có thể khiến giảm khả năng hấp thụ oxy, dẫn đến mô thiệt hại nghiêm trọng và có khả năng gây tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang