Lãnh sự quán Canada ngưng cho nhân viên sang Đại lục vì sợ bị bắt

Thứ Sáu, 23/08/2019 11:18  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 23-8, Reuters đưa tin Lãnh sự quán Canada tại Hong Kong thông báo họ ngưng cho phép nhân viên địa phương đến Đại lục du lịch, chỉ vài ngày sau khi một nhân viên lãnh sự quán Anh được xác nhận đã bị bắt ở Trung Quốc.

Lãnh sự Canada hiện chưa đưa ra lý do cho động thái này. Tuy nhiên các nhà quan sát cho rằng sau vụ nam nhân viên Simon Cheng của lãnh sự quán Anh bị bắt tại Thâm Quyến đã làm gia tăng mối quan ngại cho Canada.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Hong Kong đang rung chuyển bởi các đợt biểu tình chống chính quyền vì dự luật dẫn độ. Trung Quốc cáo buộc Anh và các nước phương Tây khác can thiệp vào vấn đề nội bộ.

Lãnh sự quán Canada tại Hong Kong ngưng cho phép nhân viên địa phương sang Đại lục du lịch - Ảnh: Reuters

Thời gian qua, quan hệ Trung Quốc – Canada ngày càng xấu đi sau khi Canada bắt bà Mạnh Vãn Chu – Giám đốc tài chính tập đoàn Huawei hồi tháng 12 theo yêu cầu của Mỹ. Bắc Kinh nhiều lần đòi thả người nhưng không thành công. Họ đã bắt giữ một số công dân Canada để trả đũa.

Bình luận (0)

Lên đầu trang