Căng thẳng gia tăng, Hàn Quốc ngưng chia sẻ tin tình báo với Nhật

Thứ Năm, 22/08/2019 21:37  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 22-8, Reuters đưa tin chính quyền Hàn Quốc đã quyết định huỷ bỏ hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo với Nhật Bản, động thái có thể làm gia tăng tranh cãi về vấn đề lịch sử và thương mại giữa 2 đồng minh của Mỹ.

Tin tình báo giữa hai nước chủ yếu liên quan đến vấn đề hợp tác an ninh, chia sẻ thông tin về Triều Tiên.

Hiệp ước này được thiết lập để chia sẻ thông tin giữa 2 nước về những mối đe doạ đến từ hoạt động thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên. Việc chấm dứt hiệp ước cũng diễn ra trong thời điểm nhạy cảm khi Triều Tiên liên tiếp phóng các quả tên lửa tầm ngắn ra biển nhằm phản đối các cuộc tập trận chung giữa Mỹ - Hàn.

Hàn Quốc đã đưa ra quyết định sau 1 giờ thảo luận nội bộ giữa các thành viên Hội đồng an ninh Quốc gia (NSC). Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sau đó đã chuẩn thuận kết quả phiên họp.

Nhật - Hàn ngưng chia sẻ thông tin tình báo vì căng thẳng - Ảnh: Getty

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản – Suga đã phản đối quyết định trên. Ông nhấn mạnh: “Mặc dù mối quan hệ giữa Nhật và Hàn Quốc đang ở trong tình trạng rất căng thẳng, chúng tôi tin rằng chúng tôi nên hợp tác với Hàn Quốc trong những lĩnh vực cần thiết”.

Chưa rõ Nhật sẽ có bước đi trả đũa nào trước các động thái này của Seoul.

Bình luận (0)

Lên đầu trang