Tổng thống Mỹ cáo buộc Google thao túng phiếu bầu năm 2016

Thứ Ba, 20/08/2019 13:38

|

(CAO) Theo AFP ngày 20-8 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên trang mạng xã hội cá nhân Twitter vào tối 19-8, cáo buộc Google đã thao túng phiếu bầu trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2016.

Cụ thể, mục đích của việc thao túng phiếu bầu là nhằm tạo thuận lợi cho ứng viên đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton. Cáo buộc cũng cho rằng, Google đã thao túng từ 2,6 tới 16 triệu phiếu bầu.

Ông Trump cũng đề xuất việc khởi kiện Google về hành vi này. Tổng thống Mỹ cũng không quên đề cập đến chiến thắng của mình trong cuộc bầu cử năm 2016 thực chất là "vinh quang hơn mọi người vẫn nghĩ".

Tổng thống Mỹ cáo buộc Google thao túng phiếu bầu vào năm 2016

Tổng thống Mỹ "để mắt" tới Google, sau khi một cựu kỹ sư của hãng này là Kevin Cernekee, xuất hiện trên chương trình truyền hình Fox & Friends và tiết lộ việc các sếp lớn của Google đã khóc trên sân khấu khi ông Trump giành chiến thắng ở cuộc bầu cử năm 2016, đồng thời thề rằng sẽ không bao giờ để điều tương tự xảy ra nữa. 

Vào kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016, ông Trump đã chiến thắng bà Hillary Clinton khi nhận được 304 phiếu đại cử tri, bà Clinton nhận được 227 phiếu. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang