Máy bay F-16 oanh tạc căn cứ Nhà nước Hồi giáo ở Havar

Thứ Sáu, 24/07/2015 16:20  | Bảo Tâm (từ Pháp)

|

(CAO) Báo chí châu Âu đưa tin vào rạng sáng thứ Sáu (24-7-2015), từ 3 giờ 40 phút đến 3 giờ 53 phút (giờ địa phương), lần đầu tiên không quân Thổ Nhĩ Kỳ (Turquie) oanh tạc căn cứ của "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tại làng Havar, gần thành phố biên giới Kilis giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Mục tiêu oanh tạc gồm có hai căn cứ chỉ huy và một địa điểm tập kết của Nhà nước Hồi giáo (IS). Bốn chiếc máy bay oanh tạc F-16 cất cánh từ căn cứ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở Diyarbakir trong chiến dịch mang tên "Operation Yalcin" và không xâm phạm vùng trời của Syria.

Chiến dịch này đáp trả lại một cuộc tấn công của IS ba ngày trước đó làm thiệt mạng 32 người dân Thổ Nhĩ Kỳ tại Suruc, vùng biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến căng thẳng tại vùng biên giới gia tăng.

Chòi gác cùng xe tăng canh gác ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
Một chiếc F-16 thực hiện nhiệm vụ oanh tạc
Biên giới giữa hai nước chỉ là một hàng rào... Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ dự tính xây một bức tường biên giới để ngăn chặn các phần tử khủng bố chui rào sang nước mình
Xe tăng của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ luôn túc trực tại vùng biên
Các nạn nhân của IS vừa được chôn cất tại Suruc của Thổ Nhĩ Kỳ

Bình luận (0)

Lên đầu trang