Tình báo Mỹ bất ngờ khi Trung Quốc thử tên lửa siêu thanh

Chủ Nhật, 17/10/2021 18:03  | Anh Duy

|

(CAO) Trung Quốc được cho là đã thử nghiệm một tên lửa có khả năng khiến các đối thủ chính trị hoàn toàn bất ngờ.

Tờ Financial Times hôm 17-10 đưa tin Bắc Kinh đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh có khả năng hạt nhân mới vào tháng 8, bay vòng quanh toàn cầu trước khi bay tới mục tiêu đã định.

Sau khi bay qua không gian quỹ đạo thấp, tên lửa cuối cùng đã bắn trượt mục tiêu khoảng 38 km.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết cuộc thử nghiệm hồi tháng 8 cho thấy Trung Quốc đã đạt được bước tiến "đáng kinh ngạc" trong phát triển vũ khí siêu thanh.

"Chúng tôi không biết họ đã làm điều này như thế nào" - một quan chức Mỹ nói với Financial Times.

Trung Quốc, Nga và Mỹ đều đang theo đuổi phát triển tên lửa siêu thanh bay ở quỹ đạo thấp vốn là công nghệ được xem là có thể “thay đổi cuộc chơi”.

Ảnh: Getty

"Trung Quốc có thể vừa đạt được khoảnh khắc Sputnik của riêng mình" - Derek Grossman, một nhà phân tích về an ninh quốc gia và an ninh ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương viết trên Twitter.

Ông tuyên bố: "Thật khó để phóng đại mức độ thay đổi cuộc chơi mà khả năng trên không gian này có thể được hoàn thiện. Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ có thể trở nên bị vô hiệu hoá hoặc thậm chí lỗi thời".

Mỹ, Trung Quốc và Nga đều đang phát triển vũ khí siêu thanh, khó theo dõi hơn đối với hệ thống phòng thủ của đối phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang