Bầu cử Pháp: Mạng máy tính phục chiến dịch tranh cử của Macron bị tấn công

Thứ Bảy, 06/05/2017 11:49  | Anh Duy

|

(CAO) Ứng viên tranh cử tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang trở thành nạn nhân của “một chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn và có sự phối hợp” sau khi những tài liệu có nguồn từ chiến dịch tranh cử của ông bị phát tán trên các trang mạng xã hội.

Các nhân viên chiến dịch tranh cử của Macron cũng cho biết họ bị tấn công mạng chỉ 2 ngày gần đây. Mục đích của các tin tặc là trộn lẫn tài liệu giả mạo và tài liệu thật làm một nhằm tạo ra những thông tin nhầm lẫn và sai lệch gây bất lợi cho Macron.

CNN đưa tin khoảng 14,5 GB thông tin của những thư điện tử (email), tài liệu cá nhân và kinh doanh của ứng cử viên này đã được phát tán trên mạng Internet. Các liên kết đã đưa đến hơn 70.000 tài liệu đăng trên pastebin, một địa chỉ để chia sẻ văn bản vào tối 5-5 (giờ VN).

Các tài liệu được tung ra vào khoảng thời gian gần cuối chiến dịch tranh cử (ngày 7-5 tới dân Pháp bỏ phiếu vòng 2 bầu tổng thống) cho thấy cách thức tấn công của tin tặc giống cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Nếu đắc cử tổng thống, Macron sẽ trở thành vị tổng thống trẻ nhất trong lịch sử hiện đại của Pháp.

Mạng máy tính phục vụ tranh cử của ông Macron bị tin tặc tấn công phát tán tài liệu - Ảnh: CNN

Bình luận (0)

Lên đầu trang