Biểu tình lớn nhất ở Hong Kong trong 15 năm qua

Chủ Nhật, 09/06/2019 18:12  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 9-6, Reuters đưa tin hàng trăm ngàn người đã xuống đường biểu tình ở Hong Kong, phản đối dự luật dẫn độ các nghi phạm trong những vụ án sang xét xử ở hệ thống toà án của Trung Quốc đại lục.

Những người biểu tình lo sợ việc làm này sẽ xâm hại đến tính độc lập của hệ thống tư pháp Hong Kong, vốn vận hành theo mô hình tam quyền phân lập từ thời thuộc địa của Anh.

Đây được xem là cuộc biểu tình lớn nhất ở thành phố cảng trong vòng 15 năm qua.

Cảnh sát đã phải điều động lực lượng hơn 2000 người để đảm bảo an ninh cho lượng người biểu tình ước tính lên đến nửa triệu người.

Đám đông tuần hành tụ tập trước Cơ quan của Hội đồng lập pháp Hong Kong rồi tuần hành khắp các dãy phố.

Dự luật dự kiến sẽ được thông qua để ký thành luật chính thức vào cuối tháng 6.

Biển người biểu tình ở Hong Kong chống dự luật dẫn độ sang Trung Quốc Đại lục xét xử - Ảnh: Reuters

Đám đông cũng kêu gọi đặc khu trưởng Hong Kong – bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga từ chức.

Reuters dẫn lời một người đàn ông họ Lai, 78 tuổi hoà trong dòng người biểu tình: “Tôi đến đây để chiến đấu”. 

Trong khi đó, một sinh viên Hong Kong đang học tập ở London (Anh) cho biết: “Dự luật dẫn độ sẽ đe dọa trực tiếp đến những giá trị cốt lõi của Hong Kong”.

Đám đông giơ cao các khẩu hiệu phản đối - Ảnh: Reuters

Cuộc biểu tình cũng được lên kế hoạch ở 25 thành phố khác trên toàn cầu bao gồm London, Sydney, New York.

Thay đổi này sẽ đơn giản hoá thủ tục theo từng trường hợp cụ thể, cho phép dẫn độ các nghi phạm bị truy nã từ Hong Kong sang Trung Quốc đại lục, Macau và Đài Loan xét xử.

Trước làn sóng phản đối dữ dội, một quan chức Hong Kong cho biết: “Chúng tôi đang tiếp tục lắng nghe các ý kiến và các phương án vẫn còn để mở để thảo luận nhằm cải thiện một chế độ mới”.

Cuộc biểu tình được đánh giá là lớn nhất trong vòng 15 năm qua - Ảnh: Reuters
Dòng người ùa xuống trung tâm Hong Kong phản đối - Ảnh: Reuters
Đám đông tuần hành - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang